Khu căn cứ chiến đấu giả định sẵn sàng phục vụ diễn tập

25/08/2023 | 05:36 GMT+7

Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm nay, có 2 địa điểm tổ chức các cuộc họp vận hành cơ chế, trong đó Khu căn cứ Tỉnh ủy Cần Thơ, ở xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp, được chọn làm xây dựng Khu căn cứ chiến đấu giả định. Đến nay, địa điểm này cơ bản xây dựng xong, sẵn sàng phục vụ diễn tập.

Cán bộ, chiến sĩ xây dựng Khu căn cứ chiến đấu giả định.

Gần 2 tháng qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh huy động khoảng 150 cán bộ, chiến sĩ và hỗ trợ của Sư đoàn Bộ binh 330, cùng cơ quan chức năng của Quân khu 9 để xây dựng Khu căn cứ chiến đấu giả định phục vụ diễn tập.

Tại đây, ngoài tận dụng cơ sở vật chất có sẵn của Khu căn cứ Tỉnh ủy Cần Thơ, lực lượng còn xây dựng mới khá nhiều công trình như: cơ quan làm việc khối Đảng, cơ quan làm việc trực thuộc UBND tỉnh, cơ quan làm việc trực thuộc HĐND tỉnh và quân sự, công an, hầm hào, công sự, lều trại... Khối lượng công việc nhiều trong khi thời gian chuẩn bị ngắn, gấp rút nên làm việc không có ngày nghỉ.

“Chúng tôi làm xuyên suốt, hầu như không nghỉ ngày nào, nắng thì làm các công việc ngoài trời, mưa thì làm trong hội trường, lều trại. Tuy vất vả nhưng tất cả cán bộ, chiến sĩ hiểu rõ ý nghĩa của diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh nên quyết tâm khắc phục khó khăn thực hiện nhiệm vụ”, thiếu tá Phạm Thanh Đề, Chủ nhiệm Công binh, Phòng Tham mưu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, cho biết.

Là dân quân cơ động của xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, hàng ngày chiến sĩ Nguyễn Ngọc Hạt phụ giúp gia đình, nhưng khi được lệnh tham gia xây dựng Khu căn cứ chiến đấu giả định phục vụ diễn tập, Hạt đến tích cực làm nhiệm vụ. Hiểu rõ trách nhiệm của mình, đồng thời theo sự phân công của chỉ huy, gần 2 tháng qua Hạt tham gia xây dựng một cách nghiêm túc. “Tôi luôn sẵn sàng nhận, hoàn thành tốt nhiệm vụ khi địa phương cần”, Hạt khẳng định.

Theo thiếu tá Phạm Thanh Đề, khối lượng công việc nhiều, thời gian ngắn, nhưng chất lượng các hạng mục, công trình vẫn được đảm bảo. Khi xây dựng, cải tạo bất cứ hạng mục nào đều được lực lượng công binh, chuyên môn theo dõi, quan sát, kiểm tra, nghiệm thu. Chỉ huy còn chọn những trang thiết bị, vật tư đảm bảo chất lượng để làm; tăng cường giáo dục ý nghĩa, mục đích của xây dựng Khu căn cứ chiến đấu giả định, cũng như diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh.

“Đến nay, các hạng mục, công trình trong Khu căn cứ chiến đấu giả định đã cơ bản hoàn thành. Chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra, sau đó bàn giao để tỉnh tổ chức diễn tập”, thiếu tá Phạm Thanh Đề cho biết thêm.

Ngoài xây dựng hội trường, lều trại, đơn vị còn phối hợp với ngành chức năng đảm bảo nguồn điện; tổ chức quét dọn, tẩy rong ở các tuyến đường bê tông; phun thuốc diệt côn trùng… trong khu căn cứ nhằm đảm bảo điều kiện tốt nhất cho đại biểu, khách mời tham quan diễn tập; đẩy mạnh tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau diễn tập.

Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm nay vào giữa tháng 9. Cuộc diễn tập lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng, là dịp để nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện của các cấp và sự phối hợp, hiệp đồng của cấp ủy, chính quyền, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang địa phương trong xây dựng, hoạt động của khu vực phòng thủ.

Đến thăm, động viên lực lượng xây dựng Khu căn cứ chiến đấu giả định, ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức diễn tập, ghi nhận, biểu dương tinh thần vượt khó, thái độ thực hiện nhiệm vụ nghiêm túc, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ; mong muốn lực lượng tiếp tục phát huy tinh thần hăng say lao động để Khu căn cứ chiến đấu giả định sớm hoàn thành, bàn giao cho diễn tập.

 

Bài, ảnh: NHẬT TÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>