Làm tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng

23/01/2019 | 07:33 GMT+7

Những năm qua, huyện Vị Thủy luôn giao quân đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao; công tác hậu phương quân đội cũng được thực hiện tốt.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện tặng quà cho quân nhân xuất ngũ năm 2018.

Kết quả trên là do sự quan tâm chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, UBND huyện, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện, sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ của các ngành và địa phương. Song song đó, các xã, thị trấn cũng quán triệt đầy đủ, cụ thể mục tiêu, yêu cầu, nội dung công tác tuyển/giao quân; tuyên truyền sâu rộng trong Nhân dân.

Vĩnh Thuận Tây là một trong những địa phương thực hiện tốt công tác này; nhiều năm liền xã đều giao đảm bảo 100% chỉ tiêu số và chất lượng thanh niên.

“Chúng tôi rất coi trọng việc làm tốt công tác tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự trong dân và chú trọng nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của gia đình và thanh niên đủ điều kiện gọi nhập ngũ”, ông Huỳnh Quốc Toàn, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Vĩnh Thuận Tây, cho biết.

Tuyển quân năm 2018, Vĩnh Thuận Tây giao 18/18 thanh niên. Để thực hiện tốt yêu cầu, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã thực hiện rà soát để nắm chắc nguồn thanh niên trong độ tuổi thi hành nghĩa vụ; tổ chức các bước xét sơ tuyển, xét duyệt chính trị, bình nghị công dân công khai, đúng quy định.

Về công tác hậu phương quân đội, trung tá Lê Văn Bằng, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện, nói: “Bên cạnh hỗ trợ, động viên thanh niên trúng tuyển, chúng tôi còn tổ chức đón tiếp quân nhân xuất ngũ trở về địa phương, rồi phối hợp với Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh, Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Giáo dục nghề nghiệp huyện và các công ty, xí nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động đến hướng nghiệp, giải quyết việc làm, ổn định cuộc sống cho quân nhân”.

Ngoài ra, hàng năm Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện còn chọn 10 thanh niên trúng tuyển có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để hỗ trợ sửa nhà nhằm giúp thanh niên an tâm lên đường bảo vệ Tổ quốc; đồng thời, mỗi thanh niên trước khi lên đường còn được tặng một sổ tiết kiệm ít nhất 1 triệu đồng.

Với sự quan tâm trên, đa số quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương đều có việc làm, thu nhập ổn định.

Anh Đinh Long Hồ, ở ấp 12, xã Vị Thắng, nhập ngũ năm 2011. Trong quá trình thực hiện nghĩa vụ quân sự, anh luôn được sự quan tâm, động viên của đơn vị, thăm hỏi của chính quyền địa phương. Trước khi xuất ngũ, anh Hồ được đơn vị hướng nghiệp việc làm, cấp giấy học nghề miễn phí. Sau đó, anh học sửa xe gắn máy rồi mở tiệm tại nhà. Hiện nay, trừ chi phí, anh có được khoảng 150.000 đồng/ngày.

Anh Hồ bộc bạch: “Lúc trước, tôi dự định khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự sẽ lên Thành phố Hồ Chí Minh hay Bình Dương tìm việc làm. Nhưng trước và sau khi xuất ngũ được tư vấn nghề nghiệp nên có nghề ổn định”.

Năm nay, huyện Vị Thủy nhận chỉ tiêu giao 145 thanh niên. Trên nền tảng thực hiện tốt công tác này thời gian qua, huyện sẽ hoàn thành chỉ tiêu trên giao, xây dựng hậu phương quân đội thêm vững chắc.

Để công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đạt số lượng, chất lượng, hàng năm, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Vị Thủy rất chú trọng thực hiện chặt chẽ các bước tuyển chọn, gọi công dân. Từ khâu đăng ký nghĩa vụ quân sự đến quản lý, điều tra, xét duyệt, khám sức khỏe, thâm nhập cơ sở đến chốt quân số, phát lệnh cho thanh niên đều được thực hiện đúng luật.

 

Bài, ảnh: TRÍ THỨC - HỮU HIỆP

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>