Nhân dân đã phát huy vai trò làm chủ trong công tác đảm bảo an ninh trật tự

18/08/2017 | 08:13 GMT+7

Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19-8) 12 năm qua tiếp tục khẳng định ý nghĩa khi các ngành, các cấp có sự quan tâm đặc biệt, nhân dân rất đồng tình hưởng ứng. Trao đổi với phóng viên, đại tá Phan Hoàng Lắm (ảnh), Giám đốc Công an tỉnh, nhấn mạnh, thời gian qua bà con nhân dân ở tỉnh đã phát huy vai trò làm chủ trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, nhiều cách làm hay, mô hình hiệu quả được tổ chức thực hiện... Đại tá Phan Hoàng Lắm nói:

- Ngày 13-6-2005, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 512 chọn ngày 19-8 hàng năm làm “Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Ngày hội nhằm đánh giá kết quả thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại cơ sở, củng cố truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc; phát huy vai trò làm chủ, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, ý thức trách nhiệm của nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng lực lượng công an nhân dân. Đồng thời ghi nhận, biểu dương những đóng góp to lớn của các tầng lớp nhân dân, sự hy sinh của anh hùng liệt sĩ, thương binh và tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự.

Ông đánh giá thế nào về sự ủng hộ của người dân trong thực hiện nội dung trên ở tỉnh; chuyển biến về số lượng, chất lượng ra sao ?

- Những năm qua, Công an tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức “Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tại xã, phường, thị trấn vào ngày 19-8 hàng năm và tổ chức Ngày hội cấp tỉnh vào những năm tròn, năm lẻ. Qua 12 năm tổ chức, ngày hội đã góp phần củng cố sự đồng lòng, quyết tâm của cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc; nhân dân đã phát huy vai trò làm chủ trong đảm bảo an ninh trật tự, nhiều cách làm hay, mô hình hiệu quả được thực hiện nghiêm, như: Mô hình “Cổng rào an ninh trật tự”, “Xóm đạo bình yên”, “Nhân dân tự quản về trật tự an toàn giao thông”, “Camera an ninh”;… 76/76 xã, phường, thị trấn có 133 mô hình đảm bảo an ninh trật tự. Qua đó, quần chúng nhân dân cung cấp hàng nghìn tin có giá trị và cùng với lực lượng công an bắt 543 đối tượng truy nã; triệt phá 2.835 vụ/14.624 lượt đối tượng tham gia tệ nạn xã hội; làm rõ 2.913 vụ tội phạm, bắt, xử lý 3.364 lượt đối tượng; giáo dục, cảm hóa hàng trăm trường hợp người có quá khứ lầm lỗi trở thành lương thiện, tái hòa nhập cộng đồng. Tính đến cuối năm 2016, tỉnh có 47/54 xã (đạt 87%) được công nhận đạt tiêu chí an ninh trật tự - tiêu chí số 19 trong bộ tiêu chí về xây dựng nông thôn mới.

Riêng ngày hội năm nay, 348 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự được UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh và UBND cấp huyện tuyên dương, khen thưởng, tăng 6,1% so với năm 2016 (tăng 20 trường hợp).

Vì sao đạt được những thành tích như vậy, thưa ông ?

- Đạt được những kết quả trên là do sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, cấp ủy, chính quyền các địa phương, sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, các cấp trong tham gia xây dựng nhiều mô hình tuyên truyền, hướng dẫn, tập hợp nhân dân thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tế của từng khu, cụm dân cư. Nhiều cách làm hay, việc làm hiệu quả, gương người tốt, việc tốt đã được phát hiện, biểu dương, nhân rộng kịp thời…

Cần khắc phục những hạn chế gì trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở tỉnh ?

- Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an tỉnh nhận thấy vẫn còn một số khó khăn, bất cập cần khắc phục trong thời gian tới. Cụ thể là phong trào ở một số nơi chưa được quan tâm củng cố thường xuyên, chưa đi vào chiều sâu, một số mô hình còn nặng về hình thức; công tác tổ chức ngày hội ở một số nơi chưa thật chu đáo; chế độ chính sách đối với lực lượng nòng cốt trong công tác giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở chưa tưng xứng với yêu cầu nhiệm vụ.

Nhiệm vụ Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc sẽ tiếp tục đẩy mạnh với những giải pháp, biện pháp nào, thưa ông ?

- Thời gian tới, lực lượng công an các cấp sẽ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường lãnh đạo trực tiếp, toàn diện công tác xây dựng phong trào và tổ chức ngày hội; phát huy vai trò, trách nhiệm tham gia của các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong tham gia xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại cơ sở.

Tập trung tham mưu xây dựng lực lượng nòng cốt tại chỗ vững mạnh, như: công an xã, bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp; đồng thời xây dựng, củng cố, nâng chất, nhân rộng các mô hình quần chúng tự phòng, tự quản, tự bảo vệ tại cơ sở. Kịp thời phát hiện, nhân rộng những điển hình tiên tiến và chủ động tham mưu tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hàng năm thiết thực, hiệu quả, góp phần bảo đảm ổn định về an ninh trật tự, giữ bình yên cuộc sống của nhân dân.

Xin chân thành cảm ơn ông !

TRÍ THỨC thực hiện

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>