Ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội

11/09/2020 | 07:10 GMT+7

Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015-2020, trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025, đánh giá: nhiệm kỳ qua, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh ổn định, tội phạm về trật tự an toàn xã hội giảm so nhiệm kỳ trước.

Công an bắt giữ một đối tượng phạm tội liên quan đến ma túy (trái).

Đó là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, các cấp, sự ủng hộ, giúp đỡ nhiệt tình của Nhân dân, đặc biệt tinh thần đoàn kết, quyết tâm, nỗ lực của lực lượng Công an Hậu Giang.

Phá nhiều vụ nổi cộm

Ông Lê Tiến Châu, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, từng nhận xét: “Thời gian qua, lực lượng công an toàn tỉnh đã bám sát đối tượng, địa bàn và dự báo tốt tình hình, từ đó nhanh chóng triệt phá những vụ việc gây mất an ninh trật tự (ANTT), đem lại bình yên cho Nhân dân”.

Lời nhận xét ấy chính xác khi nhiệm kỳ qua, lực lượng công an tỉnh triệt phá nhiều vụ việc gây bức xúc, hoang mang dư luận.

Minh chứng là 0 giờ ngày 11-6-2016, anh Huỳnh Nguyên Bá, ở khu vực 1, phường VII, thành phố Vị Thanh, điều khiển xe gắn máy hướng từ thành phố Cần Thơ về thành phố Vị Thanh, trên Quốc lộ 61C. Khi đến gần cống 12.000, thuộc ấp 3, xã Vị Thanh, huyện Vị Thủy thì bất ngờ có 5 đối tượng đi trên 3 xe gắn máy là Trương Văn Hoàng, Dương Văn Phú, Nguyễn Văn Hoàng, Nguyễn Văn Dĩ và Nguyễn Phước Tài chặn xe rồi dùng dao bấm khống chế cướp 170.000 đồng và điện thoại hiệu Samsung GT-E1200T. Sau khi thực hiện phi vụ, cả nhóm điều khiển xe gắn máy về hướng thị trấn Một Ngàn, còn anh Bá đến Công an huyện Vị Thủy trình báo.

Nhận tin báo, Công an huyện Vị Thủy tiến hành tuần tra trên tuyến Quốc lộ 61C và truy dấu vết của các đối tượng. Đến khoảng 1 giờ ngày 11-6, phát hiện Trương Văn Hoàng và Dương Văn Phú đi trên 2 xe gắn máy nên tiến hành kiểm tra và đưa về cơ quan để điều tra. Trong ngày 11-6, các tên còn lại đến cơ quan chức năng đầu thú, thừa nhận toàn bộ hành vi cướp tài sản của anh Bá.

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng phát hiện trước đó và trong đêm ngày 10 rạng sáng 11, nhóm này còn thực hiện 3 vụ cướp tài sản của người đi đường trên Quốc lộ 61C, tổng số tài sản trên 3 triệu đồng và 3 điện thoại di động.

Trung tá Huỳnh Phan Diễn Phương, Đội trưởng Đội Tổng hợp Công an huyện Vị Thủy, cho biết: “Đây là vụ cướp tài sản manh động nhất trong 5 năm trở lại đây trên địa bàn huyện, nhưng nhờ chủ động, quyết tâm của Công an huyện nên tội phạm sớm sa lưới”.

Ngoài vụ án trên, 5 năm qua, Công an Hậu Giang còn triệt phá nhiều vụ án lớn như cá độ bóng đá ăn thua bằng tiền, vỡ hụi… đặc biệt là vụ mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy lớn nhất từ khi thành lập tỉnh đến nay.

Theo đó, sau nhiều ngày theo dõi, khoảng 14 giờ ngày 12-4-2017, các đối tượng Nguyễn Thị Hồng Thanh, ngụ quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh; Đào Hoàng Quang, ngụ huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang và Võ Phước Trung, ngụ xã Tân Hòa, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang đang lúc phân chia “hàng” tại nhà trọ Bảo Ngọc, thuộc ấp 4A, xã Tân Hòa, để bán cho các con nghiện thì bị công an bắt quả tang. Tang vật thu được là 134,3081 gram ma túy tổng hợp, trên 178 triệu đồng và nhiều vật chứng liên quan.

Đại tá Nguyễn Văn Giá, Phó Giám đốc Công an tỉnh, cho biết: “Đây là vụ mua bán trái phép chất ma túy lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh. Nếu số lượng ma túy này lọt ra ngoài cộng đồng thì hậu quả rất khó lường, ANTT trên địa bàn phức tạp thêm”.

Theo Công an tỉnh, để thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, từ năm 2015 đến nay, đơn vị mở 24 cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn xã hội, qua đó triệt phá hơn 2.120 vụ tệ nạn xã hội, bắt xử lý 11.860 lượt đối tượng; bắt, vận động gần 190 đối tượng có quyết định truy nã; phát hiện, xử lý trên 1.240 vụ tội phạm về trật tự xã hội (giảm 8,6% so với nhiệm kỳ trước), trong đó, tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng giảm 12,3%, tội cướp tài sản giảm 27%, giết người giảm 30,2%, trộm cắp tài sản giảm 8,2%.

Quyết tâm giữ vững địa bàn

Công an tỉnh dự báo, những năm tới tình hình tội phạm liên quan đến trật tự xã hội trên địa bàn sẽ diễn biến phức tạp, nguy hiểm, manh động hơn; các vi phạm về trật tự quản lý kinh tế, ma túy, môi trường trở thành mối quan tâm hàng đầu.

“Năm năm tới, tội phạm về trật tự xã hội được chúng tôi đề ra chỉ tiêu kéo giảm 5% số vụ, tỷ lệ điều tra làm rõ tội phạm đạt 75%, trong đó, tỷ lệ điều tra làm rõ tội phạm rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 95%; số vụ tội phạm về ma túy, môi trường được phát hiện, xử lý tăng 5%; 100% tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố được tiếp nhận, thụ lý, trong đó tỷ lệ giải quyết đạt 90%”, thượng tá Huỳnh Việt Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, cho biết.

Để đạt mục tiêu trên, Công an Hậu Giang sẽ chủ động nắm tình hình, phân tích, dự báo, phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch và bọn phản động tác động vào địa bàn, nhất là không gian mạng; kết hợp quản lý chặt chẽ các loại đối tượng và triển khai nhiều giải pháp trên lĩnh vực an ninh như: an ninh kinh tế; an ninh trong tôn giáo, dân tộc; an ninh tại các khu, cụm công nghiệp; thường xuyên bổ sung, điều chỉnh phương án bảo vệ an toàn các sự kiện quan trọng trên địa bàn.

Đẩy mạnh công tác bảo vệ nội bộ, bảo vệ bí mật Nhà nước, phát hiện, ngăn chặn kịp thời những hoạt động cài cắm cơ sở, tác động tư tưởng, phá hoại nội bộ và các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; kiên quyết đấu tranh với các quan điểm, tư tưởng lệch lạc.

Đồng thời thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực xuất nhập cảnh, quản lý cư trú đối với người nước ngoài, Việt kiều, quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ; các đoàn lâm thời; tăng cường quản lý cư trú, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, quản lý các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, nhất là các cơ sở dịch vụ cầm đồ, dịch vụ bảo vệ, karaoke, lưu trú nhằm phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng hoạt động kinh doanh để vi phạm pháp luật, tiếp tay cho tội phạm. Đẩy mạnh áp dụng biện pháp xử lý hành chính, góp phần phòng ngừa tội phạm, nhất là việc quản lý giáo dục đối tượng tại xã, phường, thị trấn.

“Trong quá trình giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chúng tôi yêu cầu cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần, trách nhiệm, khôn khéo, linh hoạt nhằm ngăn chặn, triệt phá các loại tội phạm xảy ra trên địa bàn”, thượng tá Huỳnh Việt Hòa cho biết thêm.

Bài, ảnh: NHẬT TÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>