Quyết tâm đảm bảo số lượng, chất lượng tuyển quân

09/12/2019 | 07:40 GMT+7

Năm 2020, tỉnh sẽ có 1.102 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. Để hoàn thành tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, các địa phương đã tiến hành thực hiện chặt chẽ ngay từ khâu khám sức khỏe thanh niên.

Công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự được huyện Long Mỹ thực hiện bài bản, chặt chẽ.

Tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020, huyện Long Mỹ có 130 thanh niên trúng tuyển. Ngoài củng cố hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện, xã, đơn vị này còn yêu cầu từng xã, thị trấn nắm chắc nguồn thanh niên từ 18-27 tuổi.

Trong quá trình khám sơ tuyển cấp xã, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện cử lực lượng chuyên môn xuống hỗ trợ, giúp đỡ thực hiện. Đồng thời, phối hợp với Đoàn thanh niên tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của thanh niên và gia đình trong thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự; tổ chức bình nghị công khai, minh bạch, khách quan.

Qua khám sơ tuyển và bình nghị bước 1, huyện có 386 thanh niên đủ điều kiện khám sức khỏe cấp huyện. Trước khi khám cấp huyện, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện tổ chức họp các thành viên để triển khai một số quy định mới của Bộ Quốc phòng về việc khám nghĩa vụ quân sự, trong đó có hình xăm, vị trí xăm và chữ xăm.

 “Nhìn chung, mấy ngày đầu khám tuyển, chất lượng thanh niên khá cao, đặc biệt tinh thần thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự của thanh niên và gia đình rất tốt”, thượng tá Đinh Thanh Tòng, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Long Mỹ, cho hay.

Sau khi học xong lớp 10, thanh niên Nguyễn Văn Giàu, ngụ ấp 3, xã Lương Tâm, ở nhà phụ giúp việc đồng áng của gia đình, nhưng vẫn ấp ủ khoác lên mình chiếc áo xanh bộ đội. Do đó, năm nay, khi nghe địa phương có đợt tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020, Giàu tiếp tục đăng ký tham gia (em đăng ký lần đầu ở tuổi 17 vào năm 2018).

Mấy ngày trước, khi khám sức khỏe cấp huyện, Giàu rất háo hức và thầm mong trúng tuyển. Giàu chia sẻ: “Tham gia nghĩa vụ quân sự là ước mơ bấy lâu nay, vì bản thân em muốn góp một phần công sức trong việc bảo vệ Tổ quốc”.

Còn tại huyện Châu Thành A, năm 2020, huyện được tỉnh chọn làm điểm trong công tác tuyển quân. Theo thượng tá Hồ Hữu Trí, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện, nhận thức rõ công tác tuyển quân là nhiệm vụ chính trị quan trọng nên đơn vị đã phát huy vai trò cơ quan thường trực, chủ động tham mưu Huyện ủy, UBND huyện và Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện tăng cường lãnh, chỉ đạo; yêu cầu các xã, thị trấn nắm chặt nguồn thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Với phương châm “Tuyển người nào, chắc người đó”, ngay khi bước vào xét duyệt ở ấp, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã, thị trấn không bỏ lọt công dân trong độ tuổi. Các ngành chức năng tăng cường kiểm tra, đôn đốc thực hiện công bằng, dân chủ, không để xảy ra tiêu cực.

Thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự cũng được kiện toàn, phân công phụ trách theo dõi, giúp đỡ cơ sở trong quá trình thực hiện. “Năm 2020, huyện sẽ tuyển 135 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, chúng tôi sẽ cố gắng đảm bảo số lượng và chất lượng”, thượng tá Trí cho biết.

Theo đại tá Nguyễn Văn Vững, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, nhằm tránh sai sót cũng như có điều kiện giúp đỡ cơ sở kịp thời tháo gỡ vướng mắc, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thành lập các đoàn đến kiểm tra trực tiếp tại cơ sở trong suốt quá trình thực hiện công tác tuyển quân.

Qua kiểm tra cho thấy, các địa phương đã chủ động phối hợp, làm tốt quy trình tuyển quân. Cụ thể, từ khâu tổ chức tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự cho đến việc công khai danh sách thanh niên được miễn, hoãn gọi nhập ngũ, thanh niên đi làm ăn xa được gọi về địa phương đều đảm bảo phối hợp thực hiện nhịp nhàng, đúng nguyên tắc.

Các địa phương trong tỉnh cũng tiến hành chặt chẽ ngay từ khâu lập danh sách; gửi giấy triệu tập tới tận tay công dân, đôn đốc công dân có mặt tại điểm khám tuyển đúng thời gian quy định. Trong khu vực khám tuyển có nội quy, sơ đồ chỉ dẫn rõ ràng, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân khi tham gia khám tuyển.

Trước khi tiến hành khám tuyển cấp huyện, 100% thành viên các tổ kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự đều được tập huấn. Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh thành lập đoàn kiểm tra, giám sát quá trình khám tuyển nhằm bảo đảm khách quan, trung thực, tránh gian lận. Đây là cơ sở để cơ quan quân sự các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục rà soát, hoàn chỉnh hồ sơ, bảo đảm công khai, công bằng, dân chủ, đúng luật.

“Đến nay, tuy một số đơn vị cấp huyện mới tổ chức khám tuyển nhưng nhìn chung thực hiện bài bản, chặt chẽ. Thời gian tới, chúng tôi sẽ nêu cao trách nhiệm, tăng cường các biện pháp quản lý chặt chẽ công dân, chuẩn bị chu đáo mọi điều kiện để tổ chức, kiểm tra, giám sát công tác khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển quân năm 2020”, đại tá Vững nói.

Bài, ảnh: NHẬT TÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>