Vững tâm thế lên đường nhập ngũ

28/02/2024 | 09:08 GMT+7

Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Phụng Hiệp vừa tổ chức Lễ giao - nhận quân năm 2024 với khí thế trang trọng, vui tươi, phấn khởi, an toàn, tiết kiệm và đảm bảo các nghi thức theo quy định. Tại đây, các thanh niên trúng tuyển đều vững vàng tâm thế, phấn khởi lên đường nhập ngũ và quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. 

Đại diện Ban Chỉ huy Quân sự huyện trao quà, góp phần động viên thanh niên Bạch Hoàng Anh, ở ấp 2, xã Thạnh Hòa thêm an tâm trước lúc lên đường nhập ngũ.

Năm 2024, huyện Phụng Hiệp tiếp tục là địa phương có thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự nhiều nhất tỉnh. Cụ thể, có 257 thanh niên, gồm 245 chính thức và 12 dự phòng. Trong đó, Ban Chỉ huy Quân sự xã Thạnh Hòa được giao chỉ tiêu tuyển chọn 25 thanh niên và tất cả đều viết đơn tình nguyện nhập ngũ để góp sức thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng đối với Tổ quốc.

Đơn cử, thanh niên Bạch Hoàng Anh, ngụ ấp 2, xã Thạnh Hòa, vừa tốt nghiệp cấp 3, nên bản thân chưa định hướng được nghề nghiệp tương lai. Tuy nhiên, qua sự động viên của địa phương và hơn hết là tiếp nối truyền thống cách mạng của gia đình, khi ông nội từng trong Đội vận tải trực tiếp tham gia cuộc chiến bảo vệ biên giới Tây Nam, càng thôi thúc Hoàng Anh viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

“Nguyện vọng trở thành người lính bộ đội Cụ Hồ của tôi sẽ trở thành hiện thực. Hơn bao giờ hết, lòng tôi luôn nguyện phát huy truyền thống quê hương anh hùng, tiếp tục phấn đấu học tập, rèn luyện thật tốt tại đơn vị nhập ngũ để trở thành niềm tự hào và xứng đáng với sự quan tâm động viên của gia đình trong việc góp sức trẻ hoàn thành tốt nghĩa vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thiêng liêng”, Hoàng Anh phấn khởi nói.

Tương tự, thanh niên Phan Văn Tấn Đạt, ngụ ấp 4, xã Thạnh Hòa, cũng viết đơn tình nguyện nhập ngũ năm 2024, dù gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nhất là trước đó, bản thân đã có công việc ổn định ở một công ty trong tỉnh. “Thực sự, tôi và gia đình luôn được chính quyền, đoàn thể địa phương quan tâm hỗ trợ, thăm hỏi thường xuyên, nên càng giúp bản thân thêm an tâm và vững vàng tâm thế lên đường thực hiện tốt nghĩa vụ thiêng liêng đối với Tổ quốc”, Đạt tâm sự.

Để có kết quả 100% thanh niên viết đơn tình nguyện, nhất là mang tâm thế vững vàng, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ công dân đối với Tổ quốc, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự, cùng các ban, ngành xã Thạnh Hòa thường xuyên tuyên truyền về Luật Nghĩa vụ quân sự. Đồng thời, quan tâm rà soát, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng để kịp thời động viên, hỗ trợ thanh niên và gia đình ngay từ khi trao quyết định nhập ngũ.

Ông Nguyễn Văn Chánh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Thạnh Hòa, cho biết thêm: “Trước những ngày nhập ngũ, thông qua nhóm zalo kết nối các thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, chúng tôi tăng cường động viên, chia sẻ các kiến thức, kỹ năng về cuộc sống trong môi trường quân đội. Qua đó, giúp các thanh niên luôn có tâm trạng tốt nhất và tự tin để trở thành một người lính”, ông Chánh bộc bạch.

Cũng theo ông Chánh, công tác chăm lo, động viên thanh niên được chính quyền địa phương thực hiện tốt qua các chế độ chính sách hậu phương quân đội bằng nhiều hình thức, như tổ chức thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ xây mới hoặc sửa chữa nhà cho gia đình thanh niên thuộc diện hộ nghèo, góp phần giúp thanh niên thêm an tâm lên đường nhập ngũ, quyết tâm hoàn thành nghĩa vụ tại đơn vị đóng quân.

Điểm nhấn trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ của các địa phương trong huyện nói chung, ở xã Thạnh Hòa nói riêng, chính là chú trọng thực hiện tốt công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức về Luật Nghĩa vụ quân sự, giúp thanh niên và gia đình nâng cao nhận thức, thấu hiểu nghĩa vụ thiêng liêng của công dân đối với Tổ quốc. Từ đó, chấp hành nghiêm sau khi nhận quyết định nhập ngũ.

Thượng tá Trần Hoàng Lộc, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện, thông tin, sức khỏe, trình độ chuyên môn của thanh niên năm nay tương đối cao so với năm trước. Đó là nhờ địa phương phát huy tối đa vai trò của cả hệ thống chính trị, nên tạo sự đồng thuận cao ở người dân, giúp công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ trên toàn huyện được thực hiện tốt, chặt chẽ hơn.

“Hội đồng Nghĩa vụ quân sự từ huyện đến xã cũng luôn tập trung thực hiện nghiêm các khâu tuyển quân. Trước hết là thực hiện đúng quy trình, bài bản các bước tuyển chọn theo sự hướng dẫn, chỉ đạo chặt chẽ, quyết liệt từ cấp trên, nên góp phần nâng cao chất lượng thanh niên trúng tuyển. Ngoài ra, chính sách hậu phương quân đội cũng được thực hiện kịp thời, giúp thanh niên an tâm và mang tâm thế vững vàng, phấn khởi lên đường nhập ngũ”, thượng tá Trần Hoàng Lộc nhấn mạnh.

Bài, ảnh: LÂM KHANG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>