Hạt giống lớn nhất thế giới
Hạt giống của cây coco de mer có đường kính nửa mét và nặng bằng một con chó to, thường bị thợ săn trộm nhòm ngó để bán với giá cao.
Hạt giống của cây coco de mer mất hàng chục năm để nảy mầm. Ảnh: iStock
Cây dừa biển coco de mer hay còn gọi là dừa đôi, thực chất là một loại cọ mọc trên các đảo Praslin và Curieuse thuộc quần đảo Seychelles. Mọi bộ phận của loài cây này đều lớn. Thân cây có thể cao đến 33,5 m, có lá dài hơn 9 m và trái cây lớn nhất từng được ghi nhận (nặng 41 kg). Có thể điểm độc đáo nhất của coco de mer là hạt giống thuộc hàng lớn nhất thế giới. Hạt cây có đường kính 50 cm và có thể nặng đến 25 kg, tương đương một con chó bull trưởng thành, theo IFL Science.
Cả kích thước và hình dáng đặc biệt khiến hạt coco de mer từ lâu thu hút cả du khách và những kẻ buôn lậu. Khác với những hạt giống được tạo ra để phân tán xa và rộng, hạt coco de mer gần như ngược lại. Chúng rơi từ cây mẹ xuống và ở nguyên tại chỗ, chờ cây mẹ chết. Sau đó, chúng có thể sử dụng dưỡng chất từ cây mẹ để phát triển. Quá trình đó cần khá nhiều thời gian bởi ước tính cây coco de mer sống hơn 200 năm. Ngay cả khi hạt nảy mầm, chúng có thể mất 15 - 50 năm để mọc thành cây và trưởng thành.
Tuy nhiên, cây coco de mer nằm trong danh mục nguy cấp ở Sách Đỏ của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN), với chỉ khoảng 8.000 cây trưởng thành còn lại trong tự nhiên. Đây được cho là kết quả của nạn thu hoạch quá mức.
Thông thường, một mối đe dọa lớn khác với loài nguy cấp là giao phối gần hay giao phối cận huyết, khiến vốn gene trở nên hạn chế và những đột biến có hại nhiều khả năng xảy ra hơn. Tuy nhiên, đây dường như không phải vấn đề đối với cây coco de mer bởi một nghiên cứu gần đây hé lộ việc phát triển từ hạt giống thành cây non dễ thành công hơn khi cây bố mẹ có họ hàng gần. Mang tên inbreeding euphoria, hiện tượng này có thể là kết quả do tiến hóa trên hòn đảo biệt lập.
Cây coco de mer và hạt giống cũng được bảo vệ tốt bởi nhà chức trách theo cả luật của quốc đảo Seychelles và luật quốc tế. Các cây được canh gác và thậm chí bọc trong lồng để tránh thợ săn trộm tìm cách ăn cắp hạt giống và bán với giá cao. Đường băng trắng cản lửa cũng được đặt quanh rừng cọ như một biện pháp phòng ngừa mối đe dọa tiềm ẩn từ hỏa hoạn.
Theo An Khang Vnexpress, IFL Science
- 'Thủ phạm' gây động đất lớn ở Nhật Bản?
- Loài trai khổng lồ dài tới 1,2m xuất hiện sau nhiều năm
- Singapore - Thành phố đắt đỏ nhất thế giới
- Điểm tin sáng 3 – 5: Tháng này cả nước nắng nóng nhiều hơn, có nơi đặc biệt gay gắt
- Khám chữa bệnh, cấp cứu cho gần 10.500 lượt bệnh nhân trong đợt nghỉ lễ, trong đó có 123 ca tai nạn giao thông
- Điểm tin sáng 2 – 5: Địa phương có thu nhập bình quân cao nhất cả nước không phải là hai thành phố lớn nhất
- Ngày mai, Quốc hội họp bất thường về công tác nhân sự
- Điểm tin sáng 1 – 5: HLV Hàn Quốc sẽ dẫn dắt đội tuyển Việt Nam ?
- Quyết tâm tổ chức các sự kiện lớn chuyên nghiệp, thành công, ấn tượng
- Giá dưa hấu tăng, nông dân vẫn không có lợi nhuận
- Ngăn chặn các hội, nhóm hướng dẫn tự tử, "xù nợ" trên mạng xã hội
- Tiếp tục tập trung thực hiện Đề án Hậu Giang xanh
- Gần 70 năm qua, Việt Nam mới có 3 nữ Giáo sư toán học
- Taekwondo Hậu Giang: Quá khứ vàng son và nỗi lo hiện tại
- Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tại Hậu Giang
- Bộ Y tế cảnh báo mầm bệnh đậu mùa khỉ xâm nhập trong cộng đồng
- Ngắm áo mão của người mở cõi đất phương Nam
- Chú trọng kiểm soát chất lượng sản phẩm tự công bố