Thể thao tỉnh nhà và kỳ vọng tại Đại hội Thể thao toàn quốc

10/11/2022 | 10:03 GMT+7

Thể thao Hậu Giang đã chủ động chuẩn bị tốt lực lượng vận động viên tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022, khởi tranh cuối tháng 11 tới, với kỳ vọng gặt hái được thành tích cao.

Các vận động viên Hậu Giang đang tích cực tập luyện cho Đại hội Thể thao toàn quốc 2022. (Trong ảnh là môn jujitsu rèn quân tại thành phố Cần Thơ)

Cử nhiều tân binh

Có 6 môn thi đấu lần đầu tiên đoàn thể Hậu Giang trình làng tại Đại hội Thể thao toàn quốc là triathlon, bi sắt, jujitsu, kickboxing, boxing và đua thuyền, riêng judo sau một kỳ đại hội vắng bóng vì hạn chế nguồn lực cũng được trao cơ hội quay lại. Do có sự đổi mới trong việc lựa chọn các bộ môn tranh tài so những lần trước nên hy vọng đem về nhiều tín hiệu vui cho thể thao tỉnh. Ông Nguyễn Phước Hưng, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh, thông tin: “Ngay từ sau Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2018, ngành đã đánh giá, rút kinh nghiệm và cơ cấu lại hệ thống đào tạo các bộ môn, nhằm có bước chuẩn bị dài hơi. Việc tạo cơ hội cho những bộ môn mới tham gia thi đấu giúp chúng tôi rà soát được năng lực, hiệu quả đào tạo để có định hướng, điều chỉnh phù hợp hơn”.

Nhiều môn chỉ mới hình thành 1-2 năm gần đây nhưng bằng sự chuẩn bị chu đáo thông qua những kế hoạch huấn luyện cụ thể, kết hợp sức trẻ của vận động viên vẫn có khả năng đem về thành tích. Bộ môn đã sàng lọc, kiện toàn lực lượng vận động viên tốt nhất để tập trung cho công tác huấn luyện. Ưu tiên tập huấn, thi đấu cho dàn lực lượng vận động viên nòng cốt, đang bước vào giai đoạn chín muồi trong sự nghiệp, khả năng cao giành huy chương. Anh Hồ Thanh Liêm, huấn luyện viên môn kickboxing Hậu Giang, cho biết: “Lãnh đạo sở, trung tâm thường xuyên thăm hỏi, động viên ban huấn luyện và vận động viên, quan tâm chế độ dinh dưỡng nên mọi người đều an tâm tập luyện. Tập huấn, cọ xát nhiều, làm cơ sở để ban huấn luyện điều chỉnh giáo án cho hợp lý từng giai đoạn, từng vận động viên và nắm được trình độ, vị trí của tỉnh so với cả nước”.

Việc nhiều môn mới tham gia thi đấu tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2022 đặt ra không ít thách thức cho ban huấn luyện, khi đây là đấu trường đầy tính cạnh tranh, quy mô tổ chức lớn, nhưng sẽ mang đến góc nhìn toàn diện về chất lượng phong trào thể thao Hậu Giang.

Tập trung chuyên môn

Đây là lần thứ 5 Hậu Giang tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc, với số lượng môn thi đấu và lực lượng vận động viên đông nhất từ trước đến nay. Sau khi rà soát, đánh giá lực lượng, dựa vào thành tích ở các kỳ đại hội trước và kết quả một số giải gần đây, Hậu Giang phấn đấu giành 2 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 2 huy chương đồng.

Nhằm hiện thực hóa mục tiêu thành tích, ngành ưu tiên cho các bộ môn tham gia nhiều giải kết hợp tập huấn cọ xát, kiểm tra trình độ, tạo bước chạy đà quan trọng. Vận động viên nhờ đó được nâng cao chuyên môn, lấy lại cảm giác thi đấu, tâm lý ổn định, thoải mái, biết cách vượt qua khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ngoài ra, các bài rèn kỹ thuật chuyên môn được yêu cầu ở mức cao hơn so với giáo án tập thông thường, tăng cường thêm yếu tố thể lực, đề ra chế độ ăn, nghỉ phù hợp.

Các bộ môn hiện đang tập huấn tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, thành phố Cần Thơ… Tùy điều kiện và thời gian thi đấu, vận động viên, huấn luyện viên sẽ di chuyển đến địa điểm tranh tài chính thức để làm quen với thời tiết, khí hậu. Anh Diệp Thanh Phong, huấn luyện viên phụ trách môn điền kinh - triathlon Hậu Giang, chia sẻ: “Vận động viên hai đội đang rèn quân trong giai đoạn nước rút tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh nên được tăng cường thể lực, kỹ thuật và thời gian. Chúng tôi sẽ di chuyển ra địa điểm thi đấu trước 15 ngày, bộ môn hướng đến mục tiêu mang về 1 huy chương vàng cho tỉnh”.

Thể thao Hậu Giang kỳ vọng vào những môn thế mạnh, mang khả năng tranh chấp huy chương do có vận động viên từng giành thành tích tại SEA Games 31 như điền kinh, judo, bi sắt… Nhưng việc đạt được huy chương vàng tại Đại hội Thể thao toàn quốc là điều khó khăn, phụ thuộc vào nhiều yếu tố tác động, tùy phong độ, tinh thần trong lúc thi đấu, đòi hỏi vận động viên phải tập trung cao nhất. Sau 4 năm với nhiều thay đổi, các địa phương đều đầu tư mạnh mẽ nên vận động viên sẽ phải thực sự nỗ lực bằng quyết tâm và khát vọng để đạt thành tích cao. Vận động viên bi sắt Trần Lê Lan Anh cho biết: “Có cơ hội góp mặt ở Đại hội Thể thao toàn quốc là niềm vinh dự cho vận động viên nên ai cũng sẽ cố gắng để lại dấu ấn. Tôi tích cực tập luyện đúng giáo án huấn luyện viên đề ra, hy vọng sẽ bình tĩnh, tự tin và chiến thắng”.

Tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc không chỉ là câu chuyện thi đấu giành thành tích mà còn để đánh giá kết quả phát triển, tổng thể quá trình đầu tư cho thể thao. Thể thao Hậu Giang đã sẵn sàng cho đại hội bằng tinh thần trách nhiệm, sắp xếp chương trình kế hoạch tập luyện bảo đảm khoa học, phù hợp điều kiện thực tế, giúp vận động viên đạt được thể lực, điểm rơi phong độ tốt nhất.

Hậu Giang có 86 vận động viên tranh tài 11/43 môn tại Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2022 gồm triathlon, bi sắt, đua thuyền, bắn cung, Vovinam, karate, judo, jujitsu, boxing, kickboxing, điền kinh. Mục tiêu phấn đấu đạt 2 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 2 huy chương đồng, xếp hạng 50/65 đoàn tham gia đại hội.

Đây là lần thứ 5 Hậu Giang góp mặt ở Đại hội Thể thao toàn quốc. Tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018, tỉnh tham dự 6 môn, giành được 1 huy chương vàng nội dung nhảy cao (môn điền kinh), 1 huy chương bạc đồng đội nam 70m (môn bắn cung), môn Vovinam đóng góp 1 huy chương bạc nội dung Nhật nguyệt đại đao và 1 huy chương đồng nội dung Thái cực đơn đao.

 

Bài, ảnh: HỒNG NHUNG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>