Cả nước có khoảng 16,1 triệu người cao tuổi, chiếm trên 16% dân số

13/03/2024 | 09:03 GMT+7

(HG) - Ngày 12-3, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Chủ tịch Ủy ban Quốc  gia về người cao tuổi Việt Nam, chủ trì Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam. Tại điểm cầu tỉnh Hậu Giang, tham dự có bà Hồ Thu Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban công tác người cao tuổi tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh.

Hiện cả nước có khoảng 16,1 triệu người cao tuổi (NCT), chiếm trên 16% dân số. Trong năm 2023, các cấp hội đã tổ chức 234 cuộc giám sát cấp tỉnh, 18.858 cuộc kiểm tra, giám sát cấp huyện và cơ sở. Kết nạp 466.050 hội viên mới, cấp trên 2 triệu phôi thẻ hội viên, 522.270 giấy mừng thọ và xét tặng 8.111 kỷ niệm chương Vì sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc phát huy vai trò NCT.

Trên 2,5 triệu lượt NCT được tuyên truyền, phổ biến kiến thức chăm sóc sức khỏe, hơn 3,5 triệu NCT được lập hồ sơ theo dõi sức khỏe, 4,5 triệu NCT được khám sức khỏe định kỳ. Vận động mua bảo hiểm y tế cho NCT có hoàn cảnh khó khăn, thực hiện chương trình sáng mắt, thay thủy tinh thể cho 48.200 NCT. Cả nước có gần 80.000 câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, thu hút hơn 3 triệu người NCT tham gia.

Riêng tại Hậu Giang, hiện có trên 126.000 NCT (chiếm trên hơn 17% dân số). Năm qua, hơn 114.000 người được cấp thẻ bảo hiểm y tế (tăng 1,6%); trợ cấp thường xuyên cho gần 11.000 người cao tuổi; chúc thọ, mừng thọ cho gần 13.000 người cao tuổi. Toàn tỉnh có 435 câu lạc bộ dành cho NCT với 8.206 thành viên. 

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ghi nhận những kết quả Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam và các cấp hội đạt được trong năm qua. Đối với những nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, Phó Thủ tướng yêu cầu cần có chương trình, chiến lược quốc gia về NCT cụ thể, rõ ràng để có tầm nhìn cho tương lai. Đề nghị tổ chức các sự kiện tôn vinh những người cao tuổi có nhiều cống hiến. Xây dựng các đề án chăm lo đời sống tinh thần, phát huy nhiều hơn nữa vai trò của NCT, nhân rộng các mô hình hoạt động có hiệu quả ở các tỉnh, thành trên cả nước.

THANH NGÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>