Long trọng khánh thành Đền thờ Vua Hùng tại thành phố Cần Thơ

06/04/2022 | 22:30 GMT+7

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự lễ khánh thành. Ảnh: Anh Dũng

(HGO) - Tối ngày 6-4, UBND thành phố Cần Thơ long trọng tổ chức khánh thành công trình Đền thờ Vua Hùng.

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thành phố Cần Thơ... thực hiện nghi thức khánh thành Đền thờ Vua Hùng. Ảnh: Anh Dũng

Tham dự có ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính Trị, Chủ tịch nước; ông Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; bà Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; ông Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư; ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; ông Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ, cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo nhiều tỉnh, thành. Lãnh đạo tỉnh Hậu Giang tham dự có Bí thư Tỉnh ủy Nghiêm Xuân Thành và Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Văn Thanh.

Đây là công trình văn hóa đặc sắc, với điểm nhấn là Đền thờ các Vua Hùng được xây dựng theo biểu tượng trống đồng cách điệu. Tính truyền thống thể hiện ở cách trang trí hoa văn thời Vua Hùng, hòa quyện giữa sự trang nghiêm mà gần gũi, bình dị. 18 cánh cung bao quanh đền tượng trưng cho 18 đời Vua Hùng đã có công dựng nước. Trung tâm đền chính thờ Vua Hùng, hướng trực diện, hai bên có ngai thờ Lạc Long Quân và Âu Cơ, trước các ngai thờ có linh khí được cung thỉnh từ Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng tại tỉnh Phú Thọ, gồm chóe đựng đất, nước, chân nhang cùng các đồ lễ. Đền thờ được bao bọc bởi không gian rộng, thoáng, nhiều cây xanh.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại lễ khánh thành. Ảnh: Anh Dũng

Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, nhấn mạnh: “Vua Hùng là Quốc tổ của dân tộc. Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương đã trở thành bản sắc văn hóa riêng, đặc sắc, thể hiện lòng thành kính của con, cháu với tổ tiên, thành tâm hướng về cội nguồn dân tộc, cầu mong quốc thái, dân an, đây còn là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đảng, Nhà nước đã thống nhất cho thành phố Cần Thơ xây dựng công trình này, với mong muốn đây sẽ là điểm hội tụ tại vùng đất phương Nam. Thành phố có trách nhiệm bảo tồn, phát huy giá trị, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc. Công trình sẽ là điểm nhấn, kết nối với các di tích lịch sử, khu, điểm du lịch của vùng, cả nước, thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển, đặc biệt là ngành du lịch, từng bước đưa thành phố Cần Thơ xứng tầm là trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội của vùng ĐBSCL”.

Đền thờ chính nổi bật với hình tượng trống đồng cách điệu, với biểu tượng 18 cánh cung bao quanh. Ảnh: Duy Khôi

Đền thờ được khởi công từ năm 2019, tọa lạc tại khu đất gần 4ha ở phường Bình Thủy, quận Bình Thủy. Công trình có các hạng mục chính: đền chính, cổng chính, nghi môn, nhà bia, nhà điều hành, với tổng kinh phí trên 129 tỉ đồng, do nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân vận động Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú – Invest, tài trợ.

V.TR

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>