Biểu dương 30 người khuyết tật tiêu biểu

19/04/2019 | 09:42 GMT+7

(HG) - Ngày 18-4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Hội Bảo trợ Người khuyết tật (NKT) - Trẻ mồ côi (TMC) - Bệnh nhân nghèo (BNN) tỉnh, tổ chức Hội nghị biểu dương người khuyết tật tiêu biểu trên địa bàn tỉnh năm 2019. Đến dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, các hội đặc thù và 100 người khuyết tật tiêu biểu trên mọi lĩnh vực ở các huyện, thị, thành phố.

Theo báo cáo tại hội nghị, trên địa bàn tỉnh hiện có 16.000 người khuyết tật, trong đó có 11.625 người khuyết tật đang được hưởng trợ cấp hàng tháng, với kinh phí trợ cấp gần 6 tỉ đồng/tháng. Tính đến cuối năm 2018, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận 116 học sinh khuyết tật tham gia hòa nhập cộng đồng. Riêng Trường Dạy trẻ khuyết tật tỉnh hiện đã tiếp nhận 40 em. Tính từ năm 2012-2018, tỉnh đã tổ chức dạy nghề, giới thiệu việc làm và hỗ trợ đầu ra sản phẩm cho 111 lượt người khuyết tật (trung bình người khuyết tật thu nhập 800.000-1.500.000 đồng/tháng). Bên cạnh đó, người khuyết tật và gia đình người khuyết tật cũng được hỗ trợ vay vốn ưu đãi, với số tiền 400 triệu đồng. Được biết, trong năm 2018, Hội Bảo trợ NKT-TMC-BNN tỉnh và các cấp hội đã vận động được hơn 21,9 tỉ đồng để hỗ trợ cho các đối tượng. Theo đó, đã cấp được 240 xe lăn, 20 xe lắc, hỗ trợ phẫu thuật tim cho 10 người, lắp ráp 194 chân và tay giả, tặng quà cho 65.791 lượt người, mổ mắt đục thủy tinh thể cho 94 bệnh nhân nghèo và hỗ trợ nuôi dạy 70 trẻ mồ côi…

Người khuyết tật tiêu biểu vượt khó vươn lên trong cuộc sống được nhận bằng khen của UBND tỉnh.

Trong hội nghị lần này, đại diện người khuyết tật tiêu biểu cũng tham gia chia sẻ về hành trình vượt lên khiếm khuyết… Tại đây, UBND tỉnh cũng tặng bằng khen cho 30 người khuyết tật tiêu biểu vượt khó vươn lên trong cuộc sống. Dịp này, Tỉnh ủy, UBND tỉnh cũng tặng 100 phần quà, mỗi phần trị giá 300.000 đồng cho người khuyết tật tiêu biểu tham gia hội nghị.

Tin, ảnh: MỸ XUYÊN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>