Duy trì các câu lạc bộ, mô hình dành cho người cao tuổi

14/01/2021 | 08:52 GMT+7

(HG) - Đây là một trong những lưu ý của bà Hồ Thu Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, tại Hội nghị tổng kết công tác hội năm 2020, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021, được tổ chức vào ngày 13-1.

Ban đại diện Hội NCT huyện, thị xã, thành phố ký kết giao ước thi đua năm 2021.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Thu Ánh trân trọng ghi nhận những đóng góp của Hội Người cao tuổi (NCT) các cấp thời gian qua trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho NCT. Trong thời gian tới, Ban đại diện Hội NCT tỉnh cần có giải pháp quan tâm thường xuyên đối với cấp cơ sở; phối hợp với một số ngành để mở các lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ hội. Nên xem xét, kiến nghị trong việc giao chỉ tiêu vận động chăm lo cho NCT ở cấp cơ sở, để giảm bớt gánh nặng, áp lực. Tiếp tục duy trì các câu lạc bộ, mô hình dành cho NCT trong đó nên sơ kết và nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau theo kế hoạch UBND tỉnh đã ban hành. Chủ động hơn trong công tác phối hợp để chăm sóc sức khỏe. Tập trung chăm lo tết cho NCT với các hoạt động chúc thọ, mừng thọ và hỗ trợ NCT có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn...

Đại diện UBMTTQ Việt Nam tỉnh trao bằng khen cho đại diện các tập thể.

Toàn tỉnh hiện có 99.102 NCT, với 80.877 NCT đang là hội viên ở các cấp hội. Trong năm 2020, đã vận động tặng 10.070 phần quà cho NCT có hoàn cảnh khó khăn; thăm 305 lượt NCT ốm đau nằm viện; tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho 80.020 NCT; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 560 lượt NCT; khám sàng lọc các bệnh về mắt cho 115 NCT và mổ mắt miễn phí cho 215 NCT; tổ chức chúc thọ, mừng thọ cho NCT theo các độ tuổi quy định cho 12.672 NCT… Tính đến cuối năm 2020, toàn tỉnh có 7.509 NCT làm kinh tế giỏi; 1.331 NCT tham gia phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự ở địa phương; có 416 câu lạc bộ dành cho NCT (trong đó, có 38 câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau, với 2.680 người tham gia góp vốn với kinh phí hơn 2,8 tỉ đồng)…

lTại hội nghị, Ban đại diện Hội NCT các huyện, thị, thành phố cũng tiến hành ký kết giao ước thi đua năm 2021. Dịp này, UBMTTQ Việt Nam tỉnh tặng bằng khen cho 4 tập thể. Ban đại diện Hội NCT tỉnh tặng giấy khen cho 20 tập thể.

Tin, ảnh: MỸ XUYÊN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>