Hoàn tất công tác giao - nhận quân

21/02/2019 | 09:10 GMT+7

(HG) - Sáng ngày 20-2, thị xã Long Mỹ long trọng tổ chức Lễ giao - nhận quân năm 2019. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hải, Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 9; ông Lữ Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; ông Lê Tiến Châu, Chủ tịch UBND tỉnh, đến dự.

Ông Lữ Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, cài hoa cho thanh niên tân binh.

Năm nay, thị xã có 115 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, giao cho Bộ Quốc phòng 100 thanh niên, Bộ Công an 15 thanh niên.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Tiến Danh, Chủ tịch UBND thị xã Long Mỹ, cho biết, thanh niên trúng tuyển năm nay là những người gương mẫu trong các hoạt động ở địa phương, nơi công tác. Do đó, cần cố gắng, nỗ lực hết sức mình ở môi trường mới để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng  là người con quê hương thị xã Long Mỹ anh hùng.

Ông Lê Tiến Châu (thứ 6 từ trái qua), Chủ tịch UBND tỉnh, tặng bằng khen cho các gia đình.

Thay mặt 115 thanh niên trúng tuyển, Trần Thanh Nhã nói: “Trúng tuyển nghĩa vụ năm nay là niềm vinh dự của bản thân và gia đình. Do đó, bản thân sẽ nỗ lực hết sức mình, vượt qua khó khăn, thử thách, sẵn sàng đi bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì để bảo vệ Tổ quốc”.

Thanh niên Trần Thanh Nhã thay mặt 115 thanh niên trúng tuyển thị xã Long Mỹ quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen cho 9 gia đình tiêu biểu trong thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2019.

- Sáng ngày 20-2, ông Huỳnh Thanh Tạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đến dự Lễ giao - nhận quân năm 2019 ở thị xã Ngã Bảy.

Ông Huỳnh Thanh Tạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, bắt tay thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ. Ảnh: T.SƠN

Năm nay, thị xã giao 55 thanh niên cho Trung đoàn Bộ binh 1 (Sư đoàn Bộ binh 330), 15 thanh niên cho Cục Kỹ thuật Quân khu 9, 15 thanh niên cho Công an tỉnh và 5 thanh niên cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Ông Nguyễn Đăng Hải, Chủ tịch UBND thị xã Ngã Bảy, biểu dương 90 thanh niên ưu tú đã biết phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của quê hương để tiếp bước cha anh. Đồng thời, tin tưởng các thanh niên sẽ tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng của lực lượng vũ trang thị xã, ra sức học tập, rèn luyện, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và quân đội giao phó.

Dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen cho 6 gia đình trên địa bàn thị xã Ngã Bảy có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự.

- Sáng ngày 20-2, huyện Châu Thành long trọng tổ chức Lễ giao - nhận quân năm 2019. Đến dự có ông Đồng Văn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; ông Huỳnh Hữu Kế, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đồng Văn Thanh dặn dò thanh niên huyện Châu Thanh trước giờ lên đường nhập ngũ.

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo UBND huyện mong muốn thanh niên huyện nhà phát huy truyền thống quân đội nhân dân Việt Nam, truyền thống công an nhân dân; ra sức học tập, rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao để xứng đáng với truyền thống của quê hương Châu Thành anh hùng.

Năm 2019, huyện Châu Thành có 95 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự, 15 thanh niên thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân, trong đó, 107 thanh niên là đoàn viên, 3 là đảng viên, có 21 thanh niên có sức khỏe loại 1… Các đơn vị nhận quân gồm: Trung đoàn 1, Trung đoàn 10, Sư đoàn Bộ binh 330, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 9 gia đình và UBND huyện Châu Thành tặng giấy khen cho 9 gia đình đã có thành tích tiêu biểu trong công tác tuyển chọn và gọi nhập ngũ năm 2019. UBND huyện tặng 110 phần quà cho các thanh niên nhập ngũ, mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng.

-  Đến dự Lễ giao - nhận quân huyện Châu Thành A có ông Bùi Văn Sáu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Năm nay, huyện giao 130 quân cho 4 đơn vị là Trung đoàn Bộ binh 1 (Sư đoàn 330), Trung đoàn Bộ binh 10 (Sư đoàn 4), Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Chất lượng quân của huyện được tỉnh đánh giá cao với 100% là đoàn viên (có 3 đảng viên), trên 51% đạt sức khỏe loại 1, loại 2.

Thanh niên huyện Châu Thành A vui vẻ lên đường tòng quân.

Tại buổi lễ, lãnh đạo huyện nhắn nhủ các tân binh cần hết sức thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công để làm rạng danh quê hương Châu Thành A anh hùng.

Dịp này, UBND tỉnh, UBND huyện khen thưởng cho 30 gia đình có thành tích xuất sắc trong thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự; 20 gia đình và thanh niên tiêu biểu được tặng sổ tiết kiệm.

Tính từ năm 2005 đến nay, huyện Châu Thành A có khoảng 2.180 thanh niên thi hành nghĩa vụ quân sự.

- Đến dự Lễ giao - nhận quân huyện Vị Thủy có ông Nguyễn Quốc Ca, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh.

Ông Nguyễn Quốc Ca (bìa trái), Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, bắt tay và chụp hình lưu niệm với thanh niên trước lúc lên đường bảo vệ Tổ quốc.

Năm nay, huyện Vị Thủy được giao chỉ tiêu đưa 145 thanh niên lên đường nhập ngũ. Đợt này, huyện giao cho các đơn vị: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 10 thanh niên, Công an tỉnh 20 thanh niên, Trung đoàn Bộ binh 1 (Sư đoàn 330) 70 thanh niên, Cục Kỹ thuật Quân khu 9 45 thanh niên. Mỗi thanh niên nhập ngũ được tặng 1 sổ tiết kiệm trị giá 1 triệu đồng.

Phát huy thành tích tốt trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ những năm qua, năm nay, huyện có 100% thanh niên trúng tuyển viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Tại buổi lễ, có 20 gia đình thanh niên được UBND tỉnh và UBND huyện tặng bằng khen và giấy khen vì có thành tích tốt trong thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự.

- Đến dự Lễ giao - nhận quân huyện Phụng Hiệp năm nay có ông Cam Quang Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; đại tá Lê Văn Thăng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Ông Cam Quang Vinh, Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, bắt tay động viên thanh niên trước lúc lên đường.

Đúng 6 giờ, Lễ giao - nhận quân của huyện Phụng Hiệp bắt đầu. Theo chỉ tiêu pháp lệnh, năm 2019, huyện Phụng Hiệp đưa 220 thanh niên lên đường bảo vệ Tổ quốc.

Đại tá Lê Văn Thăng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, bắt tay động viên thanh niên trước lúc lên đường nhập ngũ.

Để nâng cao chất lượng và hoàn thành chỉ tiêu giao quân, thời gian qua, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc tổ chức tuyển chọn thanh niên theo đúng quy trình, công khai, dân chủ, công bằng, đúng Luật Nghĩa vụ quân sự; bảo đảm tuyển đủ số lượng, nâng cao chất lượng. Nhờ đó, 220 thanh niên lên đường nhập ngũ đợt này đều có tuổi đời từ 18-25, trong đó trình độ cao đẳng, đại học là 19 thanh niên, chuyên môn kỹ thuật là 30.

Dịp này, UBND tỉnh và UBND huyện đã khen thưởng cho 31 gia đình thực hiện tốt Luật Nghĩa vụ quân sự.

- Đến dự Lễ giao - nhận quân năm 2019 vào sáng ngày 20-2 ở huyện Long Mỹ có ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Trần Văn Huyến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy.

Ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bắt tay, động viên thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ.

Năm nay, huyện Long Mỹ được giao chỉ tiêu tuyển chọn 125 thanh niên nhập ngũ. Trong đó, giao quân cho 3 đơn vị là Trung đoàn Bộ binh 1 thuộc Sư đoàn 330 - Quân khu 9, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh.

Tại buổi lễ, lãnh đạo UBND huyện đề nghị các tân binh hãy noi gương thế hệ cha anh đi trước, phấn đấu rèn luyện tốt trong môi trường quân đội; rèn đức, luyện tài, không ngại khó, đoàn kết hỗ trợ lẫn nhau hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao để xứng đáng với truyền thống của quê hương Long Mỹ anh hùng…

Dịp này, có 84 gia đình thanh niên tiêu biểu trong thi hành Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2019 được Chủ tịch UBND tỉnh và UBND huyện tặng bằng khen, giấy khen.

- Cùng với các địa phương trong tỉnh, sáng ngày 20-2, thành phố Vị Thanh tổ chức Lễ giao - nhận quân năm 2019. Ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đến dự.

Ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bắt tay các tân binh trước lúc lên đường nhập ngũ. Ảnh: NHẬT CƯỜNG

Trong 115 thanh niên trúng tuyển của thành phố năm nay, có 6 đảng viên, 109 đoàn viên, 5 thanh niên trình độ đại học, cao đẳng. Thành phố giao quân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng 90 quân, Bộ Công an 25 quân.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh, nhắn nhủ các tân binh sau khi nhập ngũ cần ra sức học tập, phấn đấu rèn luyện, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội và phải luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Dịp này, có 18 gia đình được UBND tỉnh, UBND thành phố Vị Thanh tặng bằng khen, giấy khen vì có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự.

- Năm nay, Hậu Giang có 1.050 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, giao cho Sư đoàn 330 630 thanh niên, Sư đoàn 4 80 thanh niên, Lữ đoàn 29 Thông tin Quân khu 9 60, Cục Kỹ thuật Quân khu 9 75, Bộ Công an 150, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 55 thanh niên.

Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 76 gia đình tiêu biểu trên địa bàn toàn tỉnh trong thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2019.

Nhóm PV-CTV

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>