Lãnh đạo tỉnh làm việc với các địa phương

19/06/2019 | 18:11 GMT+7

(HGO) - Phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Vị Thủy, Bí thư Tỉnh ủy Lữ Văn Hùng đánh giá cao sự tập trung quyết liệt của Đảng bộ huyện 6 tháng đầu năm. Nhờ đó, các chỉ tiêu nghị quyết năm 2019 của địa phương đã đạt và vượt so với cùng kỳ. Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý, trong thời gian tới, huyện cần tập trung vào công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân, tăng cường phòng chống dịch bệnh, chủ động phòng tránh thiên tai; các ngành công an, quân sự phải quyết liệt hơn trong việc đảm bảo an ninh trật tự, nhất là khu vực nông thôn; tập trung giải quyết tốt khiếu nại, tố cáo trong dân; tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng lãng phí; xây dựng nội bộ thống nhất, đoàn kết để cùng đưa địa phương phát triển; quan tâm chỉ đạo để đảm bảo kỳ thi THPT quốc gia trên địa bàn huyện diễn ra an toàn, nghiêm túc…

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lữ Văn Hùng (đứng) phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Vị Thủy. nh: Mỹ Xuyên

Sáu tháng đầu năm, huyện Vị Thủy có 2/18 chỉ tiêu hoàn thành kế hoạch đề ra (tuyển quân, xây dựng nông thôn mới), 5/18 chỉ tiêu đạt trên 50%... Nổi bật là tổng giá trị sản xuất đạt hơn 1.637 tỉ đồng, tăng 5,53% so với cùng kỳ; tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 905 tỉ đồng, đạt 42,07%; tổng thu ngân sách nhà nước đạt hơn 265 tỉ đồng, trong đó, thu nội địa hơn 22 tỉ đồng, tăng 10,29% so với cùng kỳ; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 77,92% (kế hoạch 86,03%)…

Ông Lê Tiến Châu (đứng), Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu tại buổi làm việc với Thành ủy Vị Thanh.    Ảnh Cao Oanh

 

- Làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Vị Thanh vào chiều ngày 19-6, ông Lê Tiến Châu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, nhấn mạnh, 6 tháng cuối năm, thành phố cần tiếp tục bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, tranh thủ các nguồn lực, phát huy nội lực để xây dựng thành công đô thị loại II vào năm 2020, rà soát các chỉ tiêu còn lại thực hiện từ nay đến cuối năm theo từng giai đoạn, lộ trình, phân công các ban, ngành, Thành ủy viên phụ trách, theo dõi chỉ tiêu để hoàn thành theo kế hoạch; nhân rộng các mô hình đột phá làm kinh tế giỏi, phối hợp giải quyết những khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp trên địa bàn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020-2022. Ông Lê Tiến Châu cũng nhắc nhở, đảng viên phải chấp hành nghiêm Điều lệ Đảng và Quy định những điều đảng viên không được làm, xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch vững mạnh…

Thành phố Vị Thanh sau 6 tháng thực hiện nghị quyết năm 2019, có 5 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch: tỷ lệ dân số nông thôn được cấp nước hợp vệ sinh, thành thị sử dụng nước sạch; y tế; tuyển quân; nông thôn mới, văn minh đô thị; công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; 1 chỉ tiêu đạt trên 95% (tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 97,9% nghị quyết), có 4 chỉ tiêu đạt từ 50-80%; còn lại 8 chỉ tiêu, thành phố đang tập trung quyết liệt để đạt được sớm vào cuối năm 2019.

 

MỸ XUYÊN - CAO OANH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>