Lãnh đạo tỉnh thăm mô hình kinh tế của phụ nữ Ngã Bảy

07/03/2024 | 06:42 GMT+7

(HG) - Sáng ngày 6-3, ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; cùng đoàn lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh đến thăm các mô hình kinh tế, xây dựng quê hương của hội viên, phụ nữ trên địa bàn thành phố Ngã Bảy.

Ông Trần Văn Huyến (thứ hai từ trái sang), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đến thăm và tìm hiểu về tình hình hoạt động của Hợp tác xã Nông nghiệp Sơn Phú, ở ấp Sơn Phú, xã Đại Thành, thành phố Ngã Bảy.

Theo đó, đoàn lãnh đạo tỉnh đến thăm Công ty Cổ phần công nghệ thực phẩm sáng tạo (IFT), ở khu vực 6, phường Hiệp Thành, do bà Cao Thị Cẩm Nhung làm giám đốc.

Hiện công ty đã mở rộng thị trường trong nước và xuất khẩu, có 10 sản phẩm mới đưa ra thị trường thay thế thịt, có nguồn gốc thực vật và có trên 10 lao động trực tiếp tại công ty, cùng nhiều công nhân làm thời vụ, với thu nhập từ 6-10 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, công ty còn tổ chức thu mua mít để tạo công ăn việc làm và giải quyết đầu ra nông sản cho người dân địa phương. Vì thế, công ty mong muốn chính quyền sẽ hỗ trợ vay vốn để mở rộng quy mô kinh doanh, kết nối thêm đầu ra sản phẩm thời gian tới.

Ông Trần Văn Huyến (thứ hai từ trái sang), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đến thăm mô hình “Đường hoa, nhà sạch” ở ấp Ba Ngàn, xã Đại Thành, thành phố Ngã Bảy.

Đoàn cũng đến thăm Hợp tác xã Nông nghiệp Sơn Phú, tại ấp Sơn Phú, xã Đại Thành, do bà Nguyễn Kim Toàn làm Giám đốc. Năm 2023, hợp tác xã được thành lập với 8 thành viên là lao động nữ và các nhân công thời vụ có mức thu nhập từ 5-6 triệu đồng/tháng. Với mô hình “Nuôi ong lấy mật từ nhụy hoa chôm chôm”, gắn hệ thống tưới nước tự động từ nguồn điện năng lượng mặt trời, góp phần cùng địa phương đạt tiêu chí số 2 về mô hình ấp thông minh trong xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. Cơ sở mong muốn địa phương tạo điều kiện để hoàn thành các thủ tục đăng ký sản phẩm OCOP, nhãn hiệu để thuận lợi hơn trong việc quảng bá, tiêu thụ sản phẩm trên thị trường.

Bên cạnh đó, đoàn lãnh đạo tỉnh còn đến tham quan mô hình “Đường hoa, nhà sạch” do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh thực hiện tại ấp Ba Ngàn, xã Đại Thành. Tại đây, cán bộ Hội Phụ nữ tỉnh và chính quyền địa phương giới thiệu những nét chính về mô hình này, như tuyến đường được trồng hơn 3.000 cây bông trang hai bên đoạn đường dài 2km. Qua nắm tình hình hoạt động các mô hình, ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đánh giá cao hiệu quả kinh tế và xây dựng quê hương của các mô hình do hội viên, phụ nữ quản lý, thực hiện.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị chính quyền địa phương và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để các mô hình kinh tế này phát triển và nhân rộng như hỗ trợ làm thương hiệu sản phẩm, kết nối đầu ra ổn định, hướng dẫn cho các cơ sở tiếp cận nguồn vốn vay để nâng chất quy mô hoạt động, cũng như đầu tư thêm các trang thiết bị. Tuy nhiên, các cơ sở sản xuất do phụ nữ quản lý phải không ngừng đổi mới, sáng tạo, xây dựng kế hoạch kinh doanh cụ thể để phát triển bền vững, tạo việc làm ổn định cho người dân, nhất là phụ nữ.

Riêng mô hình “Đường hoa, nhà sạch”, chính quyền địa phương cần quan tâm, lan tỏa và vận động sâu rộng thực hiện giáp các xã, phường đều có con đường sáng, xanh, sạch, đẹp.

Tin, ảnh: LÂM KHANG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>