Mít-tinh hưởng ứng Ngày ASEAN phòng, chống bệnh sốt xuất huyết

17/06/2019 | 07:38 GMT+7

(HG) - Tại thị trấn Một Ngàn, huyện Châu Thành A, Ban Chỉ đạo phòng, chống bệnh nguy hiểm ở người tỉnh đã làm Lễ mít-tinh hưởng ứng Ngày ASEAN phòng, chống bệnh sốt xuất huyết lần thứ 9, Ngày vệ sinh yêu nước, vệ sinh môi trường phòng chống bệnh zika và bệnh tay - chân - miệng trên địa bàn tỉnh năm 2019, vào cuối tuần qua.

Hàng trăm đại biểu tham dự lễ mít-tinh.

Tại lễ mít-tinh, Ban Chỉ đạo phòng, chống bệnh nguy hiểm trên người tỉnh đã thông tin đến người dân về tình hình bệnh sốt xuất huyết, tay - chân - miệng, bệnh do vi-rút zika trên thế giới, trong nước và trên địa bàn tỉnh những tháng đầu năm nay. Theo đó, tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp và gia tăng. Trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 142 cas bệnh sốt xuất huyết, tăng 92 cas so với cùng kỳ năm trước; bệnh tay - chân - miệng ghi nhận 167 cas, tăng 56 cas so với cùng kỳ năm trước. Hưởng ứng Ngày ASEAN phòng, chống bệnh sốt xuất huyết lần thứ 9 là chiến dịch nhằm tăng cường tuyên truyền, vận động cộng đồng chung tay phòng bệnh, nâng cao nhận thức của người dân về sự nguy hiểm của dịch bệnh và duy trì thường xuyên việc giữ vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, phòng tránh muỗi đốt phòng bệnh,... góp phần khống chế không để dịch bệnh gia tăng trên địa bàn tỉnh.

Đoàn xe cổ động tuyên truyền kêu gọi người dân hưởng ứng Ngày ASEAN phòng, chống sổt xuất huyết.

Sau lễ mít-tinh, đoàn xe cổ động đã đi tuyên truyền kêu gọi người dân tham gia hưởng ứng Ngày ASEAN phòng, chống bệnh sốt xuất huyết lần thứ 9 năm nay trên các tuyến đường của huyện Châu Thành A.

Tin, ảnh: HỒNG DIỄM

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>