“Mô hình lúa cấy” giống lúa thơm ST 24 được bao tiêu đầu ra

21/06/2018 | 11:40 GMT+7

(HG) - Ông Lê Công Lý, Chủ tịch UBND huyện Phụng Hiệp, cùng với các phòng, ban chuyên môn của huyện vừa có buổi tham quan “Mô hình lúa cấy” giống lúa thơm ST 24 ở ấp Bào Môn, xã Hòa An.

Vụ lúa Hè thu năm 2018, toàn huyện xuống giống gần 20.000ha, trong đó có 17ha lúa của 5 hộ dân ở ấp Bào Môn, xã Hòa An, áp dụng “Mô hình lúa cấy” giống lúa thơm ST 24, hiện lúa đã được 25 ngày, đang phát triển tốt.

Theo anh Nguyễn Hoài Thanh, ở ấp Bào Môn, xã Hòa An, sau khi tham quan mô hình lúa cấy ở Sóc Trăng thấy hiệu quả nên về áp dụng cho 6ha lúa. Ưu điểm của mô hình là nhẹ chi phí đầu tư, ít sâu bệnh, chống chịu tốt với ngoại cảnh, chịu phèn tốt, thích nghi với vùng đất này. Đặc biệt, mỗi công lúa chỉ sử dụng 7kg lúa giống, thời gian sinh trưởng từ 95 đến 97 ngày, được công ty cung cấp giống, phân bón sinh học, bao tiêu đầu ra cao hơn giá thị trường 1.000 đồng/kg, giá thành sản xuất của mô hình khoảng 1 triệu đồng/công. Với việc giảm lượng lúa giống đáng kể, đồng thời tiết giảm được nhiều khoản chi phí khác trong quá trình sản xuất, nên “Mô hình lúa cấy” giống lúa thơm ST 24 được ngành chức năng, người dân đánh giá cao về tính hiệu quả và khuyến khích nhân rộng trong vụ lúa Đông xuân tới.

VĂN MINH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>