Tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ đảm bảo chất lượng, thực chất và tiết kiệm

13/07/2018 | 07:00 GMT+7

(HG) - Dự kiến, Hội nghị sơ kết triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh giữa nhiệm kỳ 2015-2020 sẽ diễn ra trong tháng 8 tới. Để phục vụ tổ chức hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thành lập tổ giúp việc gồm nhiều sở, ban, ngành có liên quan.

Quang cảnh buổi làm việc của Tổ giúp việc vào chiều ngày 12-7.

Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ sẽ tập trung đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết từ đầu nhiệm kỳ tới nay, đặc biệt là đề ra giải pháp, nhiệm vụ thực hiện phù hợp cho đến cuối nhiệm kỳ; thông qua báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết từ đầu nhiệm kỳ đến nay…

Cuộc họp giữa các thành viên trong tổ giúp việc vào chiều ngày 12-7, ông Nguyễn Hữu Tình, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Tổ trưởng Tổ giúp việc, cho biết, tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong công tác tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2015-2020 các cấp trong tỉnh phải đảm bảo chất lượng, đi vào thực chất và tiết kiệm.

Vì vậy các thành viên trong tổ cần thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Trong đó, Văn phòng Tỉnh ủy phụ trách tổng hợp xây dựng báo cáo chính trị về kết quả thực hiện các chỉ tiêu từ đầu nhiệm kỳ tới nay của Đảng bộ tỉnh; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tích cực thực hiện công tác tuyên truyền về hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ các cấp. Hiện cấp huyện, cấp xã ở một số nơi còn lúng túng trong công tác trang trí và xây dựng chương trình tổ chức hội nghị, nên Ban Tổ chức Tỉnh ủy cần xây dựng hướng dẫn thực hiện cụ thể, thống nhất trong toàn tỉnh…

Đối với cấp huyện, sẽ hoàn thành tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ vào cuối tháng 7; cấp xã sẽ tập trung tổ chức sự kiện này vào trung tuần tháng 7 với những chương trình, nội dung tương tự với cấp tỉnh.

Tin, ảnh: TRƯỜNG SƠN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>