Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang: Đổi mới hình thức nghiên cứu thực tế

17/06/2021 | 08:31 GMT+7

(HG) - Lãnh đạo, giảng viên Khoa Nhà nước và Pháp luật - Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang vừa thực hiện Kế hoạch nghiên cứu thực tế đối với lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính K110, huyện Châu Thành A, với hình thức theo nhóm tập trung. Đây là hình thức đi nghiên cứu thực tế theo nhóm thí điểm đầu tiên được Ban giám hiệu nhà trường và học viên đồng tình cao.

Nhóm 2 - Nghiên cứu thực tế tại xã Trường Long Tây, huyện Châu Thành A.

Theo đó, đoàn nghiên cứu thực tế được thành lập 7 nhóm. Mỗi nhóm gồm 1 giảng viên (trưởng nhóm) và các học viên, đi đến 1 xã hoặc thị trấn trên địa bàn huyện Châu Thành A.

Tại buổi nghiên cứu thực tế, học viên được trao đổi, nắm bắt nhiều vấn đề như: tình hình kinh tế - xã hội ở cơ sở, vấn đề xây dựng hệ thống chính trị, công tác hòa giải, khiếu nại, tố cáo, quản lý các hoạt động kinh tế - văn hóa - giáo dục - y tế, trật tự xã hội ở cơ sở, về các mô hình và cách làm hay trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Thông qua đổi mới hình thức nghiên cứu thực tế, giúp học viên trang bị đầy đủ năng lực, kiến thức, kỹ năng, nhất là thực hiện phương châm “học đi đôi với hành”, “lý luận gắn liền với thực tiễn”. Sau khi kết thúc đợt nghiên cứu thực tế, học viên có thể viết báo cáo theo hai hình thức đó là viết theo chủ đề cá nhân đã đăng ký và viết báo cáo nghiên cứu theo nhóm.

Trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 hiện nay, hình thức tổ chức cho lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính K110, huyện Châu Thành A đi nghiên cứu thực tế theo từng nhóm nhỏ có ý nghĩa quan trọng, giúp nhà trường hoàn thành nội dung trong chương trình đào tạo, bồi dưỡng vừa thực hiện nghiêm theo tinh thần Công văn số 814/UBND-NCTH của UBND ngày 16/6/2021 về tiếp tục triển khai thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

MỸ LỆ - THU HẰNG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>