Tuyên truyền để mỗi người dân là một chiến sĩ phòng, chống dịch

11/06/2021 | 08:23 GMT+7

(HG) - Để tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh vừa có công văn đề nghị Mặt trận các huyện, thị, thành tiếp tục và tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn Nhân dân chấp hành và thực hiện nghiêm các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 theo nội dung Công văn số 746 ngày 5-6-2021 của Chủ tịch UBND tỉnh; phân công cán bộ Mặt trận các cấp bám địa bàn và thực hiện phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để phối hợp với các tổ chức thành viên và các ban ngành có liên quan tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện.

Bên cạnh đó, tiếp tục tuyên truyền, vận động các tổ chức, doanh nghiệp, các tổ chức tôn giáo và Nhân dân tích cực tham gia ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng Covid-19 của Chính phủ và hưởng ứng Lời kêu gọi “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch Covid-19” do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát động; đồng thời vận động chương trình nhắn tin “Toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19” trên Cổng Thông tin điện tử nhân đạo Quốc gia 1400. Phối hợp, tăng cường giám sát các trường hợp cách ly tại gia đình; tranh thủ tiếp xúc, gặp gỡ, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 đối với chức sắc, chức việc, nhà tu hành và tín đồ các tôn giáo.

Hiện nay, trên các trang mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin xấu, bịa đặt, cắt ghép không đúng sự thật, do đó Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh yêu cầu Mặt trận các cấp cần tuyên truyền cho các tầng lớp nhân dân kiểm chứng thông tin, không nghe những tin đồn thất thiệt; không chia sẻ, phát tán thông tin không đúng sự thật sẽ vi phạm pháp luật. Đặc biệt là phải tuyên truyền cho người dân nhận thức và có ý thức: “Mỗi người dân hãy là một chiến sĩ phòng, chống dịch; tiếp tục chung sức, đồng lòng đẩy lùi dịch bệnh”…

TRƯỜNG SƠN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>