Ảnh hưởng bão số 3, mưa lớn sẽ kéo dài, gây ngập lụt cục bộ

07/09/2024 | 14:34 GMT+7

(HGO) - Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hậu Giang cho biết, do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 3 kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, từ ngày 7-10/9/2024 sẽ ảnh hưởng tới thời tiết trong tỉnh như thời tiết xấu, trời nhiều mây, mưa giông tăng cường trên diện rộng xuất hiện nhiều vào buổi sáng, chiều và đêm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với cường độ mạnh, trong cơn giông kèm theo sét đánh, gió giật cấp 6 - cấp 7, cục bộ có nơi trên cấp 7, lượng mưa trung bình ngày từ 50mm-80mm, có nơi trên 80mm, gây ngập lụt cục bộ.

Mưa lớn kéo dài sẽ gây ngập lụt cục bộ tại vùng trũng thấp, vùng thoát nước kém.

Từ ngày 7-10/9/2024, mực nước trên các sông, kênh, rạch đạt đỉnh triều cường đầu tháng 8 âm lịch kết hợp với mưa lớn kéo dài, mực nước nội đồng khu vực ảnh hưởng triều biển Tây lên chậm và ở mức cao. Mực nước trên sẽ gây ngập lụt cục bộ vùng trũng thấp, vùng thoát nước kém, vùng ngoài đê bao, ảnh hưởng tới sinh hoạt và sản xuất.

Địa phương ngập lụt cục bộ cao là huyện Vị Thủy, huyện Long Mỹ, thị xã Long Mỹ, thành phố Vị Thanh, huyện Phụng Hiệp, các địa phương còn lại ngập cục bộ nhẹ. Mực nước cao nhất tại trạm Phụng Hiệp từ 1,28m-1,35m trên báo động II từ 0,08m-0,15m và xuống chậm tới ngày 10-9. Mực nước cao nhất tại trạm Vị Thanh từ 0,82m-0,88m trên báo động III từ 0,07m-0,13m. Mực nước nội đồng khu vực ảnh hưởng triều biển Tây vẫn tiếp tục lên chậm và ở mức cao.

Ông Phạm Đức Đoàn, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hậu Giang, cho biết: Mưa lớn tại chỗ sẽ gây ngập lụt cục bộ khu vực ảnh hưởng triều biển Tây (vùng giáp nước); vùng trũng thấp, vùng thoát nước kém, vùng ngoài đê bao nên ảnh hưởng tới sinh hoạt và sản xuất của người dân. Trong mùa mưa bão, người dân, ngành chức năng cần kiểm tra dường dây điện, chặt, tỉa cành cây to gần đường điện, gần nhà, trường học. Kiểm tra, chằng chống, gia cố nhà cửa và các công trình phụ. Khi có giông, sét tìm nơi trú ẩn an toàn, không nên mang theo vật dụng bằng sắt, kim loại hút điện, dẫn điện. Không trú ẩn dưới gốc trụ điện, gốc cây lớn, gầm cầu. Tránh xa trạm biến thế, hệ thống thu lôi và chú ý quan sát tránh dây điện, tôn bay, nhà sập, cây gãy đổ. Không chạy đò ngang, đò dọc chở khách khi trời chuyển giông, lốc, sét và chú ý an toàn khi tham gia giao thông...

H.TÂM

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>