Hỗ trợ hơn 8 tấn nông sản cho Thành phố Hồ Chí Minh

05/08/2021 | 17:31 GMT+7

(HGO) - Nhằm hỗ trợ cho người dân Thành phố Hồ Chí Minh nguồn lương thực, thực phẩm thiết yếu phục vụ nhu cầu cuộc sống trước sự khó khăn của dịch Covid-19; chiều ngày 5-8, Sở NN&PTNT tỉnh Hậu Giang đã tiến hành thu gom hơn 8 tấn nông sản từ nhiều địa phương trong tỉnh vừa được nông dân thu hoạch để vận chuyển lên Thành phố Hồ Chí Minh bàn giao cho những đơn vị đầu mối. Dưới đây là một số hình ảnh được phóng viên Báo Hậu Giang ghi nhận trong buổi tập kết hàng hóa nông sản hỗ trợ của tỉnh.

2 tấn gạo được doanh nghiệp đưa lên xe tải chuẩn bị đi hỗ trợ.

1,5 tấn chanh không hạt vừa được nông dân hái cũng được cho vào túi để đưa lên xe.

3 tấn dưa lê của bà con nông dân xã Long Bình, thị xã Long Mỹ, được thu mua để hỗ trợ cho người dân Thành phố Hồ Chí Minh.

1,5 tấn đu đủ cũng được vận chuyển hỗ trợ trong đợt này.

Ông Trần Chí Hùng (bìa trái), Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh, người trực tiếp chỉ đạo đợt hỗ trợ nông sản của Hậu Giang lần này, cho biết ngoài các mặt hàng nông sản trên thì Hậu Giang còn hỗ trợ 300kg cá thát lát và 5.000 trứng vịt.

Tỉnh Hậu Giang sẽ dùng xe tải của Tỉnh đội để vận chuyển nông sản hỗ trợ cho Thành phố Hồ Chí Minh.

 

HỮU PHƯỚC thực hiện

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>