Những chuyến thăm Việt Nam nổi bật của lãnh đạo các nước trong năm 2023

29/12/2023 | 08:14 GMT+7

Năm 2023 là một năm sôi động về đối ngoại với những hoạt động ngoại giao cấp cao hiệu quả và nhiều dấu ấn nổi bật, trở thành điểm sáng góp phần nâng cao vị thế của đất nước trên trường quốc tế. Đây cũng là năm Việt Nam đón tiếp nhiều lãnh đạo cấp cao trên thế giới.

- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam trong 2 ngày 12 và 13-12. Đây là dấu mốc quan trọng trong lịch sử quan hệ hai Đảng, hai nước; góp phần quan trọng vào phát huy tình hữu nghị truyền thống Việt Nam - Trung Quốc; nâng tầm quan hệ Việt Nam - Trung Quốc trong thời kỳ mới, thúc đẩy hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và thế giới.

- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam trong 2 ngày 10 và 11-9. Kết quả nổi bật nhất của chuyến thăm chính là việc hai nước chính thức nâng cấp lên Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện, mở ra một giai đoạn lịch sử mới của tình hữu nghị và hợp tác song phương. 

- Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Yoon Suk Yeol và Phu nhân thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 22 đến 24-6. Chuyến thăm khởi đầu mạnh mẽ cho quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện được thiết lập từ năm 2022.

- Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev thăm chính thức Việt Nam lần đầu tiên từ ngày 20 đến 22-8. Trong chuyến thăm này, hai bên nhấn mạnh hợp tác giữa Việt Nam và Kazakhstan ngày càng được mở rộng sang tất cả các lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm, bao gồm các lĩnh vực mới có nhiều tiềm năng hợp tác cùng có lợi.

- Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh và Phu nhân thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 1 đến 5-11. Nhân dịp này, lãnh đạo hai nước đã ra Tuyên bố chung, nhất trí tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao, các cấp thông qua các kênh Đảng, Nhà nước, Quốc hội bằng nhiều hình thức linh hoạt.

- Thủ tướng Vương quốc Campuchia - Samdech Moha Bovor Thipadei Hun Manet thăm chính thức Việt Nam từ ngày 11 đến 12-12. Tại các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc cấp cao, hội đàm, hội kiến, lãnh đạo Việt Nam nhấn mạnh chính sách nhất quán của Việt Nam là luôn coi trọng và dành ưu tiên cao cho quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” Việt Nam - Campuchia.

- Chủ tịch Đảng nước Nga thống nhất, Phó Chủ tịch Hội đồng an ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev thăm chính thức Việt Nam từ ngày 21 đến 23-5. Chuyến thăm là dịp để hai bên trao đổi về hợp tác giữa hai Đảng, hai nước nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau, tiếp tục thống nhất các biện pháp nâng cao hơn nữa hiệu quả trong hợp tác song phương, vì lợi ích của người dân và sự phát triển của hai nước.

- Thủ tướng Australia Anthony Albanese thăm chính thức Việt Nam từ ngày 3 đến 4-6. Trong chuyến thăm này, hai bên nhất trí đẩy mạnh triển khai Kế hoạch thực hiện Chiến lược Tăng cường Hợp tác Kinh tế Việt Nam - Australia (EEES) giai đoạn 2021-2025, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai chiều sớm đạt 20 tỉ USD trong thời gian tới và tăng gấp đôi mức đầu tư hai chiều hiện nay.

- Thủ tướng Malaysia - Anwar Ibrahim và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam từ ngày 20 đến 21-7. Trong chuyến thăm này, lãnh đạo Việt Nam đánh giá cao sự phát triển mạnh mẽ và toàn diện của hợp tác giữa hai nước; nhấn mạnh, Việt Nam và Malaysia là hai nước láng giềng thân thiết ở Đông Nam Á, cùng là thành viên ASEAN, chia sẻ quan điểm trên nhiều vấn đề quốc tế quan trọng, nhiều sự tương đồng về văn hóa, lịch sử, nhiều người dân Việt Nam đang sinh sống, học tập ở Malaysia.

- Thủ tướng Cộng hòa Singapore Lý Hiển Long cùng đoàn đại biểu cấp cao Singapore sang thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 27 đến 29-8. Chuyến thăm góp phần tăng cường quan hệ song phương, nâng cao sự tin cậy chiến lược giữa lãnh đạo hai nước. Đồng thời góp phần hiện thực hóa các thỏa thuận đã có và ký kết các thỏa thuận mới, đặc biệt trong lĩnh vực hợp tác kinh tế. Nhân dịp này, hai nhà Lãnh đạo đã chứng kiến Lễ trao đổi 4 văn kiện hợp tác cấp Chính phủ và giữa các cơ quan, doanh nghiệp hai nước.

- Thủ tướng Cộng hòa Belarus Roman Golovchenko thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 6 đến 9-12. Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Cộng hòa Belarus Roman Golovchenko đã chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác song phương gồm: Hiệp định về chuyển giao người bị kết án phạt tù để tiếp tục thi hành án; Hiệp định về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông; Bản ghi nhớ về hợp tác và trao đổi thông tin trong lĩnh vực an toàn hạt nhân và bảo vệ bức xạ; Thỏa thuận hợp tác về phổ biến chính thức các tiêu chuẩn quốc gia Việt Nam trên lãnh thổ Belarus.

- Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Khuon Sudary thăm chính thức Việt Nam từ ngày 30-11 đến 2-12. Chuyến thăm đã đạt nhiều kết quả thực chất, thành công, đóng góp tích cực vào việc tăng cường quan hệ “láng giềng tốt đẹp hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” giữa Việt Nam - Campuchia và giữa hai Quốc hội.

- Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernández dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Cuba sang thăm Việt Nam và dự Lễ Kỷ niệm 50 năm chuyến thăm của Lãnh tụ Cuba Fidel Castro tới vùng Giải phóng miền Nam Việt Nam tại Quảng Trị (tháng 9-1973 đến tháng 9-2023) từ ngày 24 đến 29-9. Chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng, góp phần làm sâu sắc hơn tình hữu nghị đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Cuba.

Theo VOV.VN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>