Hai tuần qua, bệnh tay - chân - miệng tăng

17/08/2018 | 10:39 GMT+7

(HG) - Trong tuần 33 (từ ngày 9 đến 15-8), trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 12 cas bệnh tay - chân - miệng, trong khi tuần 32 chỉ có 8 cas và tuần 31 chỉ có 5 cas bệnh, bệnh tay - chân - miệng đã liên tục tăng trong 2 tuần qua. Các cas bệnh tập trung ở huyện Phụng Hiệp và thành phố Vị Thanh, mỗi địa phương có 6 cas bệnh trong 2 tuần. Đây cũng là hai địa phương có số cas bệnh nhiều nhất tỉnh từ đầu năm đến nay, huyện Phụng Hiệp có 41 cas, thành phố Vị Thanh có 31 cas.

Trong mùa tựu trường, tại các trường mầm non, mẫu giáo là nơi tập trung nhiều trẻ nhỏ, rất dễ lây bệnh tay - chân - miệng nếu không thực hiện phòng bệnh tốt. Bên cạnh đó, nguy cơ lây bệnh trong cộng đồng là rất cao. Theo lời khuyên của ngành y tế, các gia đình, trường học cần thường xuyên thực hành các giải pháp phòng bệnh, hướng dẫn trẻ rửa tay thường xuyên bằng xà phòng đúng cách, thường xuyên vệ sinh nhà cửa, trường lớp sạch sẽ, tránh để trẻ lành tiếp xúc với trẻ mắc bệnh tay - chân - miệng để phòng lây bệnh cho trẻ.

HỒNG DIỄM

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>