Kiên quyết lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông

12/12/2018 | 07:56 GMT+7

Sau đợt đồng loạt ra quân lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông (ATGT) tại các huyện, thị xã, thành phố, nhiều hộ mua, bán, kinh doanh lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè đã bị xử lý nghiêm, hành lang trở lại thông thoáng. Tuy nhiên, để duy trì kết quả ấy, ngành chức năng, địa phương cần thực hiện thường xuyên hơn.

Vi phạm hành lang ATGT vẫn còn diễn ra.

Chuyển biến nhiều

Vài tháng trước, tình trạng người dân mua, bán, kinh doanh lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè trên Quốc lộ 61 qua một số địa phương như: ấp 7, xã Vị Trung; chợ Nàng Mau; xã Vị Thắng, huyện Vị Thủy… diễn ra khá phổ biến. Nhưng nay phần lớn các hộ đã trả lại mặt bằng, tháo dỡ ki-ốt, ô, dù vi phạm. “Nhiều người còn vận động gia đình, người thân, làng xóm chấp hành trật tự hành lang ATGT”, thượng tá Dương Văn Mai, Phó trưởng Công an huyện Vị Thủy, cho biết.

Cũng theo thượng tá Mai, khi ra quân lập lại trật tự hành lang ATGT, việc khó nhất vẫn là tạo sự đồng thuận trong dân, bởi lợi ích kinh tế từ việc mua bán trên các tuyến đường của người dân không dễ từ bỏ. Ngay khi chiến dịch bắt đầu, lực lượng công an, chính quyền địa phương cùng ngành chức năng không ồ ạt xử lý mà vận động người dân, hộ mua bán không được lấn chiếm hành lang ATGT, sau đó yêu cầu ký cam kết không lấn chiếm, tái chiếm vỉa hè, lòng, lề đường.

“Trong quá trình thực hiện, chúng tôi kiên quyết không nể nang, né tránh; vận động cán bộ, đảng viên thực hiện trước để người dân noi theo. Đến nay, các tuyến đường tập trung mua bán đi qua địa bàn huyện, tình hình lấn chiếm lòng, lề đường, hành lang ATGT được kiểm soát”, thượng tá Mai cho biết thêm.

Còn thành phố Vị Thanh, huyện Châu Thành A, thị xã Long Mỹ… sau đợt ra quân cao điểm lập lại trật tự hành lang ATGT, đến nay, dần đi vào nề nếp và được giao về cho các xã, phường, thị trấn trực tiếp quản lý. Tình trạng hộ dân mua bán, kinh doanh “vô tư” lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè ở phường I, thành phố Vị Thanh; ở thị trấn Một Ngàn, xã Nhơn Nghĩa A, huyện Châu Thành A, hiện nay giảm đáng kể.

Vẫn còn vi phạm

Theo ghi nhận của chúng tôi, trên các tuyến Quốc lộ 1, Quốc lộ 61; Tỉnh lộ 931B, 927, 928... tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè để kinh doanh, mua, bán, họp chợ ảnh hưởng đến ATGT vẫn còn xảy ra.

Điển hình như trên tuyến Quốc lộ 61, dưới dốc cầu Tầm Vu và cầu Cái Tắc, tình trạng người dân mua bán vẫn còn; nhiều hộ còn gắn biển, bảng quảng cáo sai quy định. Tại chợ Phường VII, thành phố Vị Thanh; chợ Ngã Sáu, huyện Châu Thành, vào buổi chiều, nhiều tiểu thương ngang nhiên bày bán nông sản ngay dưới lòng đường.

Ông Nguyễn Lâm Thành, Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh, cho biết: “Ngành chức năng đã nhiều lần làm việc với chính quyền các địa phương và cũng tiến hành kiểm tra, xử lý nhưng nhiều hộ dân vẫn cố tình vi phạm”.

Theo một số địa phương, kết quả lập lại trật tự hành lang ATGT bước đầu rất đáng ghi nhận, nhưng nếu không duy trì nền nếp thường xuyên thì việc lấn chiếm, tái chiếm vỉa hè, lòng đường, hành lang ATGT đường bộ vẫn còn đó. Lý do là nhiều hộ kinh doanh còn đặt nặng vấn đề lợi ích kinh tế hơn chấp hành các quy định của pháp luật. Bên cạnh đó là việc xử lý của ngành chức năng, địa phương chưa thật sự mạnh tay nên không răn đe được một bộ phận người dân.

Theo Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Nguyễn Ngọc Long, thời gian tới, Sở sẽ phối hợp với ngành chức năng, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về hành lang ATGT và xử lý những trường hợp mua, bán lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè. Đồng thời tiếp tục tháo dỡ mái che, biển quảng cáo, biển hiệu, bục, bệ vi phạm hành lang ATGT nhằm đem lại trật tự trên các tuyến lộ.

Có thể nói, với những giải pháp trên, lực lượng chức năng đang thể hiện quyết tâm lập lại trật tự hành lang ATGT đường bộ. Tuy nhiên, giành lại vỉa hè, hành lang ATGT cũng không vì thế mà sẽ dễ dàng. Để duy trì những kết quả đạt được, các chủ thể phải thường xuyên phối hợp trong kiểm tra, xử lý vi phạm; quan tâm nâng cao ý thức của người dân trong thực hiện nghiêm quy định về hành lang ATGT đường bộ…

Năm 2018, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải phối hợp với Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự, xã hội và công an các huyện, thị xã, thành phố đã giải tỏa hơn 1.060 ô, dù các loại; trên 980 biển hiệu, bục bệ; 230 mái che; 1.730 hộ dân buôn bán, kinh doanh lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè, gây mất trật tự ATGT; phát hiện 44 trường hợp vi phạm hành lang ATGT đường bộ, đã kết hợp địa phương lập biên bản yêu cầu tháo dỡ và trả lại hiện trạng ban đầu.

 

Bài, ảnh: NHẬT TÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>