Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội thăm, tặng quà tết cho công nhân lao động

23/01/2024 | 12:35 GMT+7

(HGO) - Sáng ngày 23-1, ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, đến thăm và tặng quà của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Công ty TNHH Lạc Tỷ II (Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A) nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, phát biểu tại buổi đến thăm và tặng quà cho công nhân lao động.

Cùng dự hoạt động ý nghĩa này, có bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Công tác đại biểu Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang; Trần Thị Hoa Ry, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc; ông Đặng Thuần Phong, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội; Nguyễn Thị Mai Hoa, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội; Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; bà Mã Thị Tươi, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh...

Ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội và ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, trao quà cho công nhân lao động.

Phát biểu tại đây, ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, bày tỏ vui mừng, phấn khởi trước sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã chỉ đạo Công đoàn Hậu Giang tổ chức được buổi gặp mặt cuối năm hết sức ý nghĩa, để tặng quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Đây không chỉ là việc làm rất ý nghĩa, mà còn góp phần thực hiện tốt theo Chỉ thị của Ban Bí thư về chăm lo Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 với tinh thần vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm nhân dịp tết đến mọi nhà, mọi người, nhất là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn.

Bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Công tác đại biểu Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, trao quà cho công nhân lao động.

Nhân đây, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong rằng năm 2024, công nhân lao động tiếp tục quyết tâm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh ở các công ty, xí nghiệp trên địa bàn tỉnh, nhất là ở Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh để vượt qua những khó khăn, thách thức của tình hình thế giới và trong nước; nỗ lực phấn đấu làm ra thật nhiều sản phẩm để tạo điều kiện cho Hậu Giang phát triển tốt hơn nữa. Cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trong tỉnh tiếp tục thường xuyên gặp gỡ, trao đổi, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng, nhằm kịp thời tháo gỡ cơ chế, chính sách cho công nhân lao động trong tỉnh.

Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, thăm hỏi, trao quà cho công nhân lao động.

Theo Liên đoàn Lao động tỉnh, nhân dịp Tết Nguyên đán 2024, các cấp công đoàn xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình “Tết sum vầy - Xuân gắn kết” với nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực. Cụ thể, Chương trình “Chợ Tết công đoàn năm 2024” qua sàn giao dịch thương mại điện tử hỗ trợ cho 2.000 đoàn viên, với số tiền 600 triệu đồng, thăm và tặng quà cho các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, bị tại nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bệnh hiểm nghèo, bị giãn việc, cắt hợp đồng lao động do doanh nghiệp giảm đơn hàng; tổ chức đi thăm và tặng quà cho đoàn viên, người lao động trực đêm giao thừa cùng các hoạt động vui xuân, đón tết khác. Qua đó, dự kiến hỗ trợ trên 29.000 suất quà cho đoàn viên, người lao động, với số tiền hơn 14,6 tỉ đồng.

Bà Mã Thị Tươi, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, trao quà cho công nhân lao động.

Dịp này, ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, đã trao 1 phần quà chung gửi đến Ban Giám đốc Công ty TNHH Lạc Tỷ II vui xuân, đón tết.

GIA NGUYỄN

Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>