Tăng tốc thực hiện giảm nghèo bền vững

30/10/2023 | 06:31 GMT+7

Thành phố Ngã Bảy đang tăng tốc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023, quyết tâm triển khai các dự án, tiểu dự án theo đúng kế hoạch đã đề ra.

Thành phố Ngã Bảy quan tâm hỗ trợ người dân trong sản xuất nông nghiệp để giảm nghèo bền vững.

Đảm bảo đúng tiến độ

Triển khai Kế hoạch số 103 ngày 5-4-2023 của UBND thành phố Ngã Bảy về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn thành phố năm 2023 và các kế hoạch cụ thể khác, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp và người dân địa phương đã nỗ lực thực hiện các dự án, tiểu dự án thuộc chương trình, đạt được nhiều kết quả nhất định.

Năm 2023, thành phố Ngã Bảy được UBND tỉnh phân bổ hơn 2,85 tỉ đồng để thực hiện chương trình. Trong đó, thành phố dành 1 tỉ đồng để thực hiện Dự án 2 đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo; 439 triệu đồng để triển khai Dự án 3 hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng; gần 1,2 tỉ đồng để thực hiện Dự án 4 phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững; 77 triệu đồng cho Dự án 6 truyền thông và giảm nghèo về thông tin; 138 triệu đồng để triển khai Dự án 7 nâng cao năng lực và giám sát đánh giá chương trình.

Thực hiện Dự án 2, trong 9 tháng đầu năm, thành phố đã hoàn thành việc xây dựng mô hình “Chăm sóc cây cảnh, cây bóng mát, cây xanh” phục vụ các công trình phát triển đô thị trên địa bàn xã Đại Thành, với 12 hộ tham gia, trong đó có 4 hộ nghèo, 6 hộ cận nghèo và 2 hộ vừa thoát nghèo. Triển khai mô hình, UBND xã Đại Thành phối hợp với các hộ tham gia dự án lựa chọn nơi cung ứng giống, vật tư, tiến hành trồng, chăm sóc và tiêu thụ sản phẩm.

Theo ông Nguyễn Hoàng Hơn, Chủ tịch UBND xã Đại Thành: “Với dự án này, chúng tôi đặt ra mục tiêu hỗ trợ cho 4 hộ thoát nghèo chuyển sang hộ cận nghèo, 6 hộ cận nghèo thoát nghèo bền vững. Tạo điều kiện cho 12 hộ tham gia dự án có đủ điều kiện về lao động sản xuất, vốn đối ứng, tham gia các lớp tập huấn, áp dụng kỹ thuật theo hướng dẫn,… Từ đó, giải quyết việc làm, giúp tăng thu nhập, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân tham gia dự án. Góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo trên địa bàn xã”.

Giúp người dân giảm nghèo bền vững

Gia đình anh Nguyễn Minh Liền, ở ấp Mái Dầm, xã Đại Thành, là hộ nghèo của địa phương nhiều năm qua. Hàng ngày, anh phải đi làm thuê để nuôi hai con đang trong độ tuổi ăn học. Do công việc bấp bênh nên gia đình anh thường xuyên rơi vào cảnh thiếu trước hụt sau. Là một trong 12 hộ được chọn tham gia mô hình “Chăm sóc cây cảnh, cây bóng mát, cây xanh”, anh Liền rất phấn khởi. “Tôi rất mong khi tham gia mô hình, sẽ có công việc với thu nhập ổn định hơn để lo cho gia đình, nuôi con ăn học đến nơi đến chốn”, anh Liền chia sẻ.

Từ sự triển vọng đó, mô hình “Chăm sóc cây cảnh, cây bóng mát, cây xanh” hiện đang tiếp tục được thành phố xây dựng trên địa bàn xã Tân Thành. Ngoài ra, thành phố còn hỗ trợ người dân sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thông qua 2 dự án: “Chăn nuôi dê tận dụng nguồn phụ phẩm từ nông nghiệp” và “Chăn nuôi dê tận dụng nguồn phụ phẩm từ cây mít” tại xã Đại Thành, với 2 hộ nghèo, 7 hộ cận nghèo và 1 hộ mới thoát nghèo tham gia.

Trong 9 tháng đầu năm, thành phố Ngã Bảy đã phối hợp với các cơ sở đào tạo tổ chức 13/17 lớp dạy nghề cho lao động nông thôn, với các nghề phi nông nghiệp như: trang điểm, nấu ăn, may công nghiệp, điện công nghiệp, xây dựng. Tổ chức 1 lớp tập huấn cho các điều tra viên ấp, khu vực; 1 lớp tập huấn và 1 chuyến tham quan học tập kinh nghiệm cho các cán bộ làm công tác giảm nghèo. Phối hợp triển khai công tác truyền thông và giảm nghèo về thông tin với 6 pano được lắp đặt và 16 bài viết đã được đăng trên Báo Hậu Giang,…

Ông Nguyễn Phong Vũ, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Ngã Bảy, cho biết: “Đến cuối tháng 10, thành phố Ngã Bảy đã triển khai chương trình năm 2023 đạt khoảng 70% kế hoạch. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục đôn đốc các cơ sở đào tạo hoàn tất thủ tục để quyết toán việc thực hiện dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững. Tiếp tục đôn đốc xã Tân Thành triển khai mô hình và giải ngân tốt đối với dự án 2. Nỗ lực thực hiện các dự án, tiểu dự án còn lại để hoàn thành việc giải ngân theo kế hoạch đã đề ra”.

Với việc tăng tốc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023, thành phố Ngã Bảy quyết tâm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân trên địa bàn. Qua đó, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong giai đoạn tới.

Bài, ảnh: ĐANG THƯ

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>