Thị trường thực phẩm, hoa tươi nhộn nhịp ngày rằm tháng Giêng

26/02/2021 | 08:41 GMT+7

(HG) - Hai ngày nay, các mặt hàng phục vụ ngày rằm tháng Giêng đã hút khách. Các điểm bán món chay làm sẵn, xôi, chè ở chợ đều đông khách từ sáng sớm. Mỗi món chè, kiểm, xôi vô bịch sẵn có giá từ 5.000-20.000 đồng tùy theo nhu cầu người mua, chè trôi nước 2.000 đồng/viên. Các tiểu thương bán đồ chay ở chợ Vị Thanh cho biết, số lượng bán ra những ngày cao điểm cao gấp 2-3 lần kèm theo đó lợi nhuận đã cao hơn ngày thường, nên giá bán giữ nguyên, lấy công làm lời.

Sức mua các mặt hàng hoa tươi, thực phẩm chay tăng đáng kể từ ngày 14-1 âm lịch.

Các loại trái cây, hoa tươi có giá tăng so với ngày thường. Quýt, mãng cầu, thanh long, nhãn Ido... giá từ 30.000-50.000 đồng/kg, tăng khoảng 5.000-10.000 đồng/kg so với ngày thường. Nhu cầu sử dụng hoa tươi cũng tăng đáng kể trong 2 ngày 14 và 15-1 âm lịch. Bày bán nhiều nhất là các loại hoa cúc, giá ngày thường từ 25.000-40.000 đồng/bó nay cũng tăng lên 30.000-55.000 đồng/bó, huệ trắng 40.000 đồng/bó (10 nhánh) trở lên, lay ơn 50.000 đồng/bó...

Tin, ảnh: T.NGỌC

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>
Liên kết hữu ích