Đi giật điện thoại để lấy tiền mua ma túy

08/11/2023 | 08:19 GMT+7

(HG) - Không có nghề nghiệp ổn định và cần tiền mua ma túy, Trần Văn Phú rủ Nguyễn Văn Phi chạy xe trên tuyến tỉnh lộ tìm người để cướp giật tài sản.

Tòa án nhân dân huyện Châu Thành A vừa xét xử và tuyên phạt các bị cáo Trần Văn Phú (sinh năm 1998) và Nguyễn Văn Phi (sinh năm 1998), ngụ huyện Châu Thành A cùng mức án 3 năm 6 tháng tù về tội cướp giật tài sản theo Điều 171, Bộ luật Hình sự.

Các đối tượng Phú và Phi trước đó tại cơ quan công an.

Trước đó, vào chiều tối ngày 22-4-2023, Trần Văn Phú điều khiển xe mô tô chở Nguyễn Văn Phi. Khi hai đối tượng đi trên Tỉnh lộ 926 đến đoạn thuộc ấp Trường Bình, xã Trường Long A thì thấy một người phụ nữ vừa điều khiển xe mô tô vừa nghe điện thoại phía trước cùng chiều. Lập tức, Phú cho xe vượt lên áp sát để Phi giật chiếc điện thoại làm người phụ nữ cùng phương tiện té ngã ra đường. Sau khi gây án, Phi mang chiếc điện thoại đi cầm được 1 triệu đồng, còn Phú vừa về đến nhà thì bị Công an huyện Châu Thành A bắt giữ.

Qua giám định, chiếc điện thoại 2 đối tượng trên cướp giật được có giá trị 19,2 triệu đồng.

B.B

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>