Lãnh án vì cướp giật điện thoại của học sinh

19/10/2023 | 08:57 GMT+7

(HG) - Tòa án nhân dân huyện Châu Thành A vừa tuyên phạt Nguyễn Duy Khương (sinh năm 2000) và Lê Thị Cẩm Giang (sinh năm 2003), 5 năm tù và 3 năm 6 tháng tù, cùng về tội cướp giật tài sản theo Điều 171, Bộ luật Hình sự.

Nguyễn Duy Khương tại cơ quan công an.

Trước đó, vào khoảng hơn 10 giờ ngày 22-12-2022, Nguyễn Duy Khương điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 95B2-080.60 chở bạn gái là Nguyễn Thị Cẩm Giang đi trên lộ nông thôn đến đoạn thuộc ấp Trường Phước A, xã Trường Long Tây, huyện Châu Thành A, thì thấy một học sinh nam đi xe đạp điện phía trước. Lúc này, Khương kêu Giang giật ba lô trên rổ xe của học sinh này vì khả năng có điện thoại di động bên trong. Lập tức, Khương điều khiển xe mô tô áp sát xe của em này để Giang giật chiếc ba lô, rồi cả 2 tăng ga bỏ chạy.

Trên đường tẩu thoát, 2 đối tượng lục ba lô lấy được một điện thoại di động, còn tập, sách thì vứt bỏ. Quá trình điều tra, Công an huyện Châu Thành A đã truy bắt được Khương và Giang. Tại cơ quan công an, hai đối tượng khai nhận trước đó vào ngày 10 và 12-12-2022, Khương và Giang còn thực hiện 2 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn xã Vị Trung và xã Vị Đông, huyện Vị Thủy.

 Qua giám định, tổng giá trị tài sản 2 đối tượng trên cướp giật của các bị hại là 7,1 triệu đồng.

Tin, ảnh: P.T

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>
Liên kết hữu ích