Công đoàn Hậu Giang phát động Chiến dịch thi đua cao điểm 110 ngày thực hiện chương trình “1 triệu sáng kiến”

24/05/2023 | 07:23 GMT+7

(HG) - Theo công văn phát động của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh, thời gian thực hiện chiến dịch từ ngày 13-5 đến hết ngày 31-8 năm nay, được chia thành 4 đợt thực hiện, với mục tiêu có thêm từ 10.000 sáng kiến trở lên tham gia trên hệ thống phần mềm trực tuyến của chương trình này.

Ông Trần Thanh Hải (thứ 2 từ phải qua), Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam, trao bằng khen của Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh, cho đại diện các đơn vị có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình “1 triệu sáng kiến” giai đoạn 1.

Cụ thể, đợt 1: từ ngày 13 đến 31-5, hưởng ứng các hoạt động Tháng công nhân năm 2023; đợt 2: từ ngày 1 đến 30-6, chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023); đợt 3: từ ngày 1 đến 31-7, chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2023) và đợt 4: từ ngày 1 đến 31-8, chào mừng Đại hội XI Công đoàn tỉnh Hậu Giang, nhiệm kỳ 2023-2028.

LĐLĐ tỉnh thông tin, tính đến ngày 11-5 vừa qua, toàn tỉnh có 27.965 sáng kiến tham gia, đứng thứ 9 cả nước và thứ 2 khu vực đồng bằng sông Cửu Long, trong đó, giai đoạn 2 có 8.904 sáng kiến. Tuy nhiên, theo thống kê thực tế của bộ phận phụ trách theo dõi, một số đơn vị còn thấp so với chỉ tiêu, kế hoạch thực hiện trong giai đoạn 2.

Vì vậy, việc phát động chiến dịch nhằm tăng cường, huy động sự hưởng ứng nhiệt tình, trách nhiệm cao hơn nữa của cán bộ, công đoàn viên, người lao động trong tỉnh, góp phần hoàn thành vượt mức về chỉ tiêu sáng kiến tham gia giai đoạn 2 và cả chương trình của tỉnh Hậu Giang, giữ vững thành tích trong top 10 của cả nước.

Trên tinh thần đó, LĐLĐ tỉnh yêu cầu các cấp công đoàn trực thuộc nghiên cứu, tổ chức “Tuần cao điểm”, “Tháng cao điểm” để động viên đoàn viên, người lao động phát huy sáng kiến, cải tiến, cập nhập trên hệ thống phần mềm của chương trình. Chủ tịch công đoàn các cấp trong tỉnh thể hiện tinh thần quyết tâm, tập trung chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát triển khai chương trình.

Tập trung khắc phục khó khăn của đơn vị trong thời gian qua, nghiên cứu các giải pháp phù hợp với điều kiện thực tiễn, quyết liệt chỉ đạo, phân công cụ thể nhiệm vụ gắn với trách nhiệm lãnh đạo phụ trách, tham mưu, hướng dẫn triển khai các nội dung liên quan, đảm bảo thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu được giao trong năm 2023.

Duy trì hoạt động và nhân rộng mô hình “Tổ hỗ trợ sáng kiến”, “Ngày hội sáng kiến”; rà soát, đánh giá cụ thể về giá trị làm lợi của sáng kiến; tổng hợp các sáng kiến có giá trị làm lợi kinh tế lớn, sáng kiến có ý nghĩa xã hội và cộng đồng sâu sắc, có sức ảnh hưởng và lan tỏa cao...

Tin, ảnh: NGUYỄN NGUYỄN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>