Công đoàn thị xã Long Mỹ đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên

18/05/2023 | 07:29 GMT+7

(HG) - Sáng ngày 17-5, Công đoàn thị xã Long Mỹ tổ chức thành công tốt đẹp Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028 với phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Khát vọng - Phát triển”.

Ông Đoàn Quốc Thật (bìa phải), Bí thư Thị ủy Long Mỹ, trao bức trướng chúc mừng đại hội.

Tại đây, bên cạnh đánh giá toàn diện kết quả đạt được, rút ra những bài học kinh nghiệm trong phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn 5 năm qua, đại hội còn tập trung xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhằm xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh trong 5 năm tới. Cụ thể, trong nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn thị xã sẽ tập trung nguồn lực chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Trao hoa chúc mừng Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động thị xã khóa X.

Đồng thời, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn, chăm lo đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn, đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục và tổ chức thi đua yêu nước trong đoàn viên và người lao động; nâng cao nhận thức chính trị, chuyên môn, ý thức pháp luật, kỷ luật lao động, tác phong công nghiệp, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Cũng tại đại hội, trên tinh thần dân chủ và trách nhiệm, các đại biểu bầu 15 đồng chí đủ tiêu chuẩn đại diện công nhân, viên chức, lao động vào Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động thị xã khóa X; bầu 11 đại biểu chính thức dự Đại hội XI Công đoàn Hậu Giang. Trong Phiên họp lần thứ nhất, Ban Chấp hành đã bầu Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động thị xã khóa X. Ông Hồ Thanh Tùng tái đắc cử Chủ tịch Liên đoàn Lao động thị xã nhiệm kỳ 2023-2028.

Dịp này, Thường trực Thị ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã tặng Công đoàn thị xã 10 căn nhà “Mái ấm công đoàn”, trị giá 400 triệu đồng…

Tin, ảnh: THẢO NGUYÊN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>