Hiệu ứng của phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi

10/05/2018 | 07:10 GMT+7

Nhiệm kỳ qua (2012-2018), phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi do Hội Nông dân thị xã Ngã Bảy phát động trong toàn thể hội viên trên địa bàn đã góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho nhiều nông hộ.

Bà Hương đang rất thành công với mô hình trồng chôm chôm Thái.

Liên tiếp 5 năm liền, bà Phạm Thị Thu Hương, ở ấp Sơn Phú 2, xã Tân Thành, đều đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp tỉnh. Bởi thời gian qua, bà thực hiện thành công mô hình trồng cây ăn trái đặc sản cho thu nhập cao. Nhất là sau khi bà chuyển đổi 0,8ha vườn chôm chôm thường sang trồng giống chôm chôm Thái mang lại hiệu quả vượt trội. Cụ thể năm rồi, vườn chôm chôm đã giúp gia đình bà thu lợi hơn 250 triệu đồng.

Chia sẻ bí quyết thành công đó, bà Hương cho rằng: “Bản thân là hội viên hội nông dân nên tôi luôn ý thức nỗ lực, phấn đấu không ngừng để từng bước vươn lên làm giàu trên chính mảnh vườn, thửa ruộng của gia đình. Tuyệt đối không vì lợi nhuận trước mắt mà chạy theo phong trào chuyển đổi sang canh tác những loại cây trồng mà mình không nắm vững kỹ thuật canh tác nói chung, trong đó có kỹ thuật xử lý cho cây ra hoa, đậu trái nghịch vụ, giúp nông sản bán được giá cao”.

Tuy nhiên, bà cũng không phủ nhận tầm quan trọng của việc đầu tư xây dựng hạ tầng đê bao thủy lợi đồng bộ, đảm bảo tưới tiêu thuận lợi từ phía Nhà nước. Bởi nó giúp cho nhà vườn nơi đây, kể cả gia đình bà có điều kiện chuyển đổi sang canh tác những loại cây ăn trái phù hợp với nhu cầu thị trường, góp phần tạo ra nguồn lợi kinh tế ổn định lâu dài. Đây chính là lý do vì sao mà trong 25 năm qua, dù đôi lần cải tạo lại mảnh vườn phía sau nhà nhưng bà vẫn trồng chôm chôm.

Ông Cao Văn Thơ, Chủ tịch Hội Nông dân thị xã Ngã Bảy, cho hay, hàng năm, Ban Thường vụ Hội Nông dân thị xã chỉ đạo các cấp hội trên địa bàn, phát động và tổ chức thực hiện hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi. Từ đó, phong trào có sức lan tỏa, tạo động lực khích lệ, động viên hội viên, nông dân hăng hái lao động sản xuất, đổi mới cách nghĩ, cách làm, vươn lên làm giàu chính đáng và giúp nhiều nông hộ thoát nghèo.

Cũng nhờ mạnh dạn chuyển đổi 1ha vườn dừa xen cam sành sang trồng sầu riêng (giống Ri6) mà giờ đây cuộc sống gia đình ông Phạm Văn Oanh, ở ấp Đông An 2, xã Tân Thành, đổi thay nhanh chóng.

Theo ông Oanh, cách nay hơn tuần lễ, vườn sầu riêng mới thu hoạch năm thứ 2 của ông đạt sản lượng 18 tấn trái, bán với giá 40.000 đồng/kg, giúp mang về cho gia đình khoản lợi nhuận ngoài mong đợi - trên 500 triệu đồng.

Không chỉ có các mô hình tiêu biểu của bà Hương, ông Oanh mà thông qua phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi trên địa bàn thị xã đã góp phần hình thành ngày càng nhiều mô hình mới mang lại hiệu quả kinh tế hấp dẫn khác. Nổi bật như mô hình vườn xoài của hộ ông Đào Văn Dững, ở khu vực 4, phường Lái Hiếu, đạt lợi nhuận 300 triệu đồng/năm; mô hình kết hợp ruộng, vườn và chăn nuôi của hộ ông Huỳnh Văn Chính, ở khu vực 2, phường Hiệp Thành, cho thu nhập bình quân 400 triệu đồng/năm…

Theo Hội Nông dân thị xã, để có được hiệu ứng tích cực đó, nhiệm kỳ qua, đơn vị đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo định hướng phát triển kinh tế của địa phương; phối hợp tổ chức tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới, dạy nghề, hội thảo đầu bờ; hướng dẫn phát triển các hình thức kinh tế hợp tác… Từ các hoạt động thiết thực này đã thu hút đông đảo hộ nông dân tham gia phong trào.

 Ông Cao Văn Thơ đánh giá, nhìn chung, phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi thời gian qua ngày càng phát huy hiệu quả. Nhiều mô hình canh tác cho thu nhập cao, phù hợp với thị trường, đất đai, thổ nhưỡng của từng địa phương luôn được Hội ghi nhận và thẩm định để có cơ sở triển khai nhân rộng kịp thời. Nhờ vậy mà góp phần tích cực vào quá trình phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới và công tác xóa đói giảm nghèo trên địa bàn thị xã.

Những kết quả nổi bật đó sẽ tạo tiền đề quan trọng để Hội Nông dân thị xã tiếp tục phát động và nâng cao chất lượng phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi theo hướng thiết thực và hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới.

Đến nay, trên địa bàn thị xã có 2.874 hộ đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, đạt 38,63% so tổng số hộ nông dân, 100% so nghị quyết, trong đó cấp Trung ương 9 hộ, cấp tỉnh 547 hộ, cấp thị xã 1.033 hộ, cấp cơ sở 1.285 hộ.

 

Bài, ảnh: GIA NGUYỄN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>