Thành quả của nhiệm kỳ thắng lợi

06/10/2022 | 08:34 GMT+7

Nhiệm kỳ 2017-2022, các cấp bộ đoàn trong toàn tỉnh không ngừng phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, đoàn kết, nỗ lực thực hiện đạt nhiều kết quả tích cực. Hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt cao, hoàn thành tốt mục tiêu Nghị quyết đại hội đề ra trong nhiệm kỳ.

Lãnh đạo Tỉnh đoàn và xã Vị Bình thực hiện nghi thức khánh thành công trình “Thắp sáng đường quê”.

Tỉnh đoàn đánh giá, thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2017-2022, các cấp bộ đoàn phát huy tốt tinh thần chủ động, tích cực, trách nhiệm; có nhiều cách làm mới, sáng tạo trong nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Đoàn, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đại đa số đoàn viên, thanh niên tin tưởng vào đường lối đổi mới của Đảng, tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước, lao động sáng tạo tại địa phương, đơn vị. 

Xung kích, tình nguyện góp phần xây dựng quê hương

Các phong trào thanh niên tiếp tục có bước phát triển, đổi mới, tập trung vào những vấn đề thanh niên quan tâm. Tuổi trẻ tỉnh nhà cũng tích cực triển khai các hoạt động tham gia phòng, chống dịch Covid-19, phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện mới; triển khai nhiều công trình, phần việc thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, hướng về biển đảo của Tổ quốc...

Qua các phong trào, vai trò, trách nhiệm, tính xung kích, chủ động, sáng tạo và hiệu quả trong hoạt động của Đoàn được thể hiện rõ hơn. Hình ảnh về lớp thanh niên Hậu Giang thời kỳ mới xung kích, tình nguyện, sáng tạo, luôn dấn thân, đi tuyến đầu trong thực hiện các nhiệm vụ của đất nước, tình nguyện vì cộng đồng được khắc họa đậm nét.

Người dân ấp 4, xã Vị Bình phấn khởi tham dự Lễ khánh thành công trình “Thắp sáng đường quê”.

Hơn nửa tháng nay, người dân ở tuyến kênh Tám Ngàn, thuộc địa bàn ấp 4, xã Vị Bình, huyện Vị Thủy phấn khởi vì đón nhận công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê” do Tỉnh đoàn thực hiện. Công trình được thực hiện nhằm thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hậu Giang lần thứ XI, tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027. Đồng thời, tạo điều kiện cho người dân đi lại an toàn về đêm, tạo mỹ quan cho tuyến đường, góp phần giúp địa phương xây dựng nông thôn mới.

Công trình lắp đặt 35 trụ đèn năng lượng mặt trời thắp sáng tuyến đường dài khoảng 1km. Tổng giá trị công trình 125 triệu đồng, từ nguồn kinh phí do Tỉnh đoàn vận động, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) ra công lắp đặt, cắm trụ. Ông Thái Văn Quang, ở ấp 4, xã Vị Bình, chia sẻ: “Chúng tôi rất mừng khi có được công trình đèn đường này. Từ nay việc đi lại của người dân địa phương thuận tiện cả ngày lẫn đêm, giúp rút ngắn khoảng cách đời sống người dân thành thị và nông thôn”.

Theo anh Trương Minh Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, những năm qua, Tỉnh đoàn luôn quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong ĐVTN, người dân về xây dựng đô thị văn minh, nông thôn mới. Từ đó, người dân ngày càng ý thức, trách nhiệm hơn trong tham gia thực hiện các tiêu chí, góp phần giúp cho nhiều địa phương thực hiện đạt mục tiêu xây dựng đô thị văn minh, nông thôn mới.

Song song với công tác tuyên truyền, Tỉnh đoàn còn chú trọng nâng cao chất lượng phong trào thanh niên tình nguyện nhằm phát huy hơn nữa vai trò xung kích, tình nguyện của ĐVTN bằng nhiều công trình, phần việc cụ thể, tạo sự chuyển biến tích cực về chất lượng và hoạt động đoàn, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của ĐVTN chung tay xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông, an sinh xã hội, trong nhiệm kỳ, các cấp bộ đoàn thực hiện 13 công trình thanh niên cấp tỉnh, 319 công trình thanh niên cấp huyện, 22.434 công trình, phần việc thanh niên cấp cơ sở.

Cùng với đó, trồng mới hơn 230.000 cây xanh; có trên 11.560 lượt ĐVTN đăng ký hiến máu tình nguyện, kết quả thu được 10.503 đơn vị máu; khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 32.796 lượt người dân; thăm, tặng 61.476 phần quà và nhiều đồ dùng khác, tổng kinh phí hơn 90 tỉ đồng.

Hoàn thành mục tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ đề ra

Thời gian qua, Tỉnh đoàn cũng luôn quan tâm triển khai, thực hiện có hiệu quả phong trào tuổi trẻ sáng tạo với nhiều nội dung thiết thực. Nổi bật như: sáng tạo trẻ; sáng tạo trong học tập, nghiên cứu khoa học; sáng tạo trong lao động, sản xuất kinh doanh; sáng tạo trong công tác, phục vụ Nhân dân; sáng tạo trong đời sống sinh hoạt... Qua mỗi nội dung phát động đều thu hút đông đảo ĐVTN tham gia, từ đó góp phần khẳng định được vai trò của thanh niên trong mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế - xã hội.

Hưởng ứng phong trào tuổi trẻ sáng tạo trong lao động, sản xuất, kinh doanh, ĐVTN tỉnh nhà không ngừng nghiên cứu, đề xuất nhiều sáng kiến, cải tiến ứng dụng khoa học công nghệ góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị nông sản. Đồng thời, các cấp bộ đoàn phối hợp thực hiện tốt việc chuyển giao tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ sinh học vào sản xuất nông nghiệp; phát triển các mô hình trình diễn kỹ thuật, câu lạc bộ khuyến nông, khuyến ngư.

Thông qua phong trào đã xuất hiện nhiều mô hình sản xuất tiêu biểu của thanh niên như: mô hình sản xuất tuần hoàn nuôi bò, trùn quế, trồng màu; nuôi lươn không bùn, rắn ri voi; trồng rau má, nuôi bò; nuôi ếch, ốc bươu đen; trồng và sản xuất trà mãng cầu xiêm… Ngoài ra, các cấp bộ đoàn còn phối hợp mở 326 lớp tập huấn khoa học kỹ thuật, có 28.345 ĐVTN tham gia.

Sau vài lần thất bại với mô hình sản xuất một số loại cây trồng, vật nuôi khác nhau, mãi đến năm 2020, anh Nguyễn Trí Thức, Phó Bí thư Đoàn thanh niên thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, đã thành công với mô hình nuôi cá tai tượng da beo trên bể bạt và trong vèo. Đây là loại cá kiểng đem lại hiệu quả kinh tế cao và đang có tiềm năng phát triển.

Anh Thức kể, để tiếp tục thực hiện ước mơ khởi nghiệp của mình, vào năm 2019, anh đầu tư hơn 17 triệu đồng mua 5.000 con cá tai tượng da beo giống. Do là người tiên phong ở địa phương, còn thiếu kinh nghiệm nên vụ đầu tiên, bể cá bị hao hụt, chỉ xuất bán được 1.000 con và không có lợi nhuận. Tuy nhiên, đổi lại anh đúc kết được khá nhiều kinh nghiệm để tái sản xuất, từ đó quyết định mua thêm 10.000 con cá giống để duy trì mô hình.

Kể từ lần tái sản xuất đó, anh đã thành công đến nay. Không chỉ nuôi đạt đầu con, cá lớn nhanh mà anh còn nghiên cứu thực hiện thành công việc ươm cá giống. Hiện, anh Thức tự sản xuất được con giống nên chi phí sản xuất giảm, giúp lợi nhuận thu về mỗi vụ nuôi từ 40-50% tăng lên khoảng 70%. Chỉ tính từ đầu năm đến nay, anh xuất bán hơn 30.000 con, với giá bình quân khoảng 12.000 đồng/con. Chưa kể, anh còn đơn hàng xuất bán khoảng 40.000 con trong năm nay.

Từ quy mô nuôi chỉ 2 bể cá, hiện anh mở rộng quy mô nuôi trên 20 bể, bao gồm cá bố mẹ và cá thương phẩm. Dự kiến trong năm 2022, nguồn cá cung ứng ra thị trường của anh khoảng 200.000 con. “Tôi đã giới thiệu cho các bạn đoàn viên, thanh niên tại địa phương học tập nhân rộng mô hình. Khi các bạn có nhu cầu thực hiện mô hình này, tôi sẽ cung ứng con giống, hỗ trợ kỹ thuật nuôi và tạo điều kiện cho các bạn tiếp cận vốn vay ngân hàng để đầu tư thực hiện mô hình khởi nghiệp”, anh Thức tâm sự.

Chia sẻ về kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2017-2022, anh Bùi Hữu Lộc, Bí thư Tỉnh đoàn, cho biết: “Phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, linh hoạt và thích ứng nhanh, Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh chỉ đạo thực hiện tốt công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017-2022 với những kết quả nổi bật. Trong đó, cơ bản thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, hoàn thành mục tiêu Nghị quyết đề ra trong nhiệm kỳ này”.

Tỉnh đoàn còn chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các phong trào hành động cách mạng nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc như: Phong trào thanh niên tình nguyện, phong trào tuổi trẻ sáng tạo, phong trào tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc. Mặt khác, chỉ đạo tổ chức các chương trình đồng hành với thanh niên, góp phần phát triển thanh niên toàn diện, khẳng định vai trò của Đoàn trong bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên.

Trong khi đó, ĐVTN tham gia thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ, thích ứng với bối cảnh tình hình mới; thực hiện có hiệu quả công tác phụ trách Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh cũng như công tác chăm sóc, bảo vệ, giáo dục thiếu niên, nhi đồng. Chưa kể, các cấp bộ đoàn còn thực hiện tốt công tác xây dựng Đoàn; mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên...

Hơn 3.000 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng

Tỉnh đoàn thông tin, trong nhiệm kỳ 2017-2022, đã phát triển mới 53.380 đoàn viên. Hiện toàn tỉnh có tổng số 27.858 đoàn viên, với 3.338 đảng viên tham gia sinh hoạt đoàn; có trên 34.590 hội viên Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; tỷ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên đạt 80%, tăng hơn 4% so với nhiệm kỳ trước. Cũng trong nhiệm kỳ 2017-2022, có 5.020 đoàn viên ưu tú được giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp, trong đó có hơn 3.000 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng...

 

Bài, ảnh: MỸ AN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>