Tình nguyện, nỗ lực cùng địa phương phát triển

15/02/2024 | 08:56 GMT+7

Trong năm qua, thanh niên huyện Châu Thành tiếp tục khẳng định dấu ấn của tuổi trẻ tình nguyện, nhiệt huyết qua những công trình, phần việc thiết thực, góp sức xây dựng quê hương phát triển.

Mô hình “Nuôi lươn không bùn” của anh Phạm Việt Mĩ, ở ấp Thuận Hưng, thị trấn Ngã Sáu đang phát huy hiệu quả tích cực.

Làm kinh tế trên mảnh đất quê hương

Anh Nguyễn Hữu Nghị, Bí thư Huyện đoàn, cho biết: “Các mô hình kinh tế nông nghiệp có nhiều tiềm năng phát triển nhưng cũng có khó khăn nhất định, nhất là giá cả, đầu ra sản phẩm bấp bênh. Tuy nhiên, thanh niên Châu Thành quan tâm thực hiện các mô hình phát triển kinh tế trên tinh thần “ly nông mà không ly hương” để cùng địa phương phát huy tối đa tài nguyên bản địa, giúp nâng cao thu nhập cho gia đình”.

Điển hình như trường hợp của anh Phạm Việt Mĩ, ở ấp Thuận Hưng, thị trấn Ngã Sáu, thành công với mô hình “Nuôi lươn không bùn” tại địa phương trong nhiều năm qua. Hiện anh có 12 hồ nuôi với tổng diện tích 72m2. Sau mỗi đợt thả nuôi khoảng 8 tháng, anh có thể xuất bán ra thị trường hàng tấn lươn thương phẩm, trừ các chi phí, lợi nhuận trung bình từ 25 triệu đồng trở lên.

Trước đây, dù có đất nhà nhưng do làm nông thu nhập bấp bênh nên anh chọn nghề lái xe. Song tính chất công việc đi nhiều nơi, thường xuyên vắng nhà, lại thêm tuổi tác cha mẹ ngày một lớn, nhất là với suy nghĩ an cư thì phải làm giàu trên chính “mảnh vườn, thửa ruộng” của mình. Từ đó, anh Mĩ quyết định trở về quê sinh sống bằng mô hình nuôi lươn thương phẩm.

Sau vụ nuôi thử nghiệm 2.000 con lươn vào năm 2021, có lời nên anh quyết tâm gắn bó với mô hình này đến nay. Vừa qua, Hội Liên hiệp Thanh niên thị trấn Ngã Sáu còn hỗ trợ anh Mĩ thêm 2.000 con lươn giống để tăng quy mô thả nuôi, góp phần động viên, khích lệ anh tiếp tục phát huy tinh thần khởi nghiệp của tuổi trẻ trên chính mảnh đất quê hương, đóng góp sức trẻ cùng địa phương ngày càng phát triển.

Cũng theo anh Nguyễn Hữu Nghị, để thanh niên làm kinh tế gắn bó với địa phương, ngoài chính sách hỗ trợ vay vốn khởi nghiệp từ các mô hình hiệu quả, Huyện đoàn còn chú trọng mở lớp dạy nghề, tư vấn, hướng nghiệp giúp thanh niên tìm thấy sở thích, cũng như nhận rõ thế mạnh của bản thân mà phát huy, đáp ứng nhu cầu việc làm của thị trường hiện nay. Qua các buổi tư vấn, hướng nghiệp đã có hơn 400 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn được giới thiệu việc làm.

Tình nguyện ra sức xây dựng quê hương

Với chủ đề “Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số”, Huyện đoàn chỉ đạo 100% đoàn cơ sở đồng loạt tổ chức “Ngày hoạt động cao điểm tình nguyện hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến” trong Tháng thanh niên 2023. Qua đó, thành lập được 8 tổ tình nguyện, với 56 thành viên là đoàn viên, thanh niên tại các xã, thị trấn tham gia công tác hướng dẫn chuyển đổi số.

Trọng tâm là tham gia hỗ trợ tạo tài khoản sử dụng các dịch vụ công quốc gia, nộp hồ sơ thủ tục hành chính, cài đặt các tiện ích trong thanh toán điện tử cho người dân trên địa bàn. Để góp phần vào công cuộc thay đổi diện mạo quê hương ngày càng đẹp, thanh niên Châu Thành còn ra sức thực hiện các công trình thanh niên sửa chữa lộ nông thôn, vệ sinh đường sá.

Kết quả công trình thanh niên cấp cơ sở thực hiện được 34 công trình, phần việc thiết thực. Trong đó, ra quân “Ngày hoạt động cao điểm tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới” qua việc giặm vá 1,5km đường tại ấp Phú Lợi A, xã Phú Hữu. Huyện đoàn còn phát động đoàn viên, thanh niên trồng hơn 10.000 cây xanh các loại vào dịp ra quân thực hiện “Ngày chủ nhật xanh”.

Nhờ đó, giúp đoàn viên, thanh niên toàn huyện tích cực tham gia các hoạt động nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Ngoài các công trình, phần việc thiết thực trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, thanh niên Châu Thành còn quan tâm đến việc thực hiện các phong trào xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, góp phần vì lợi ích cộng đồng, cùng chính quyền địa phương hỗ trợ người dân.

Nổi bật như Huyện đoàn phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện tổ chức hoạt động hiến máu nhân đạo năm 2023. Qua đó, có hơn 1.260 đoàn viên, thanh niên, học sinh đến đăng ký và hiến được 915 đơn vị máu. Đơn vị còn tổ chức cấp phát thuốc miễn phí và tặng 30 phần quà cho các gia đình chính sách; gia đình có hoàn cảnh khó khăn, có người đã nhiễm Covid-19 tại thị trấn Mái Dầm vào “Ngày hội thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác”.

Theo anh Nguyễn Hữu Nghị, Bí thư Huyện đoàn, thời gian tới, tuổi trẻ Châu Thành sẽ tiếp tục thực hiện các công trình, phần việc thanh niên xây dựng quê hương gắn với chủ đề “Năm thanh niên tình nguyện” 2024. Qua đó, tạo điều kiện cho thanh niên phát triển kinh tế, góp phần cùng chính quyền địa phương làm tốt công tác an sinh xã hội, nâng cao đời sống người dân và chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Bài, ảnh: LÂM KHANG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>