Đổi mới, nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri

17/04/2023 | 07:29 GMT+7

Thời gian qua, HĐND huyện Châu Thành A quyết tâm thực hiện tốt yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu dân cử.

Thường trực HĐND và UBND xã Tân Phú Thạnh gặp gỡ gia đình ông Hương trao đổi công tác chuẩn bị di dời phần mồ mả.

Theo Thường trực HĐND  xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, tiếp xúc cử tri là một trong những nhiệm vụ quan trọng của đại biểu HĐND. Thông qua tiếp xúc cử tri, đại biểu sẽ kịp thời thu thập ý kiến, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri, đồng thời báo cáo với cử tri việc thực hiện nhiệm vụ của đại biểu.

Làm tốt công tác tiếp xúc cử tri, giải quyết kịp thời các ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng chính đáng và những bức xúc của cử tri sẽ góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương, đồng thời nâng cao vai trò, vị trí của người đại biểu dân cử, nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp.

Với tầm quan trọng đó, năm 2022, Thường trực HĐND xã đã phối hợp cùng Tổ đại biểu HĐND huyện Châu Thành A đơn vị Tân Phú Thạnh tổ chức mô hình “Đồng hành cùng cử tri là công nhân đang làm việc tại Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh”.

Tiếp xúc cử tri theo chuyên đề

Theo bà Nguyễn Hoàng Thanh Thúy, Phó Chủ tịch HĐND xã Tân Phú Thạnh, thời gian qua, đại biểu HĐND đã làm tốt việc tiếp xúc cử tri trước, trong và sau kỳ họp HĐND các cấp đúng quy định. Kịp thời lắng nghe, trả lời những ý kiến, kiến nghị của cử tri đặt ra. Tuy nhiên, do địa bàn xã phần đông cử tri là công nhân làm việc trong các công ty ở Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh, làm việc đến hết thứ bảy trong tuần nên việc tổ chức tiếp xúc thực hiện vào các ngày hành chính theo thông lệ thì công nhân ít có cơ hội tham gia.

Do đó, Thường trực HĐND xã xin ý kiến Thường trực HĐND huyện cho triển khai mô hình “Đồng hành cùng cử tri là công nhân đang làm việc tại Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh”. Qua một năm thực hiện, mô hình đã đem lại nhiều hiệu quả tích cực, góp phần đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri trên địa bàn.

Thực hiện mô hình này, năm qua, Thường trực HĐND xã Tân Phú Thạnh phối hợp cùng Tổ đại biểu HĐND huyện tổ chức mời các ngành có liên quan thực hiện cuộc tiếp xúc cử tri chuyên đề cho đối tượng công nhân đang làm việc tại Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh nhằm kịp thời lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của công nhân làm việc nơi đây.

“Tại buổi tiếp xúc, chúng tôi ghi nhận hơn 20 ý kiến của cử tri công nhân về nhiều vấn đề thuộc lĩnh vực bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, về các chính sách hỗ trợ nhà ở cho công nhân. Qua các ý kiến đó, các cơ quan thẩm quyền cùng dự đã giải trình thỏa đáng cho cử tri, tạo được sự đồng thuận cao trong bà con”, bà Thúy cho biết.

Tham gia tiếp xúc cử tri, bà Nguyễn Hồng My, ở ấp Thạnh Lợi, xã Tân Phú Thạnh, đang làm công nhân tại Công ty Lạc Tỷ II, kiến nghị đại biểu HĐND quan tâm vấn đề giải quyết nhu cầu nhà ở cho công nhân, đồng thời tạo điều kiện cho công nhân khó khăn về nhà ở như gia đình bà có điều kiện sửa chữa nhà ở.

Qua ý kiến, Thường trực HĐND xã và Tổ đại biểu HĐND huyện phối hợp UBND xã Tân Phú Thạnh khảo sát thực tế và nhận thấy gia đình bà My hiện quá khó khăn về nhà ở.

Bà My có thời gian công tác tốt tại công ty nhưng đến nay vẫn chưa thể tích góp đủ tiền để sửa chữa, xây cất nhà; chồng bà My cũng đang là cán bộ không chuyên trách của xã. Do vậy, để góp phần giúp vợ chồng bà an tâm công tác, tiếp tục nỗ lực vươn lên vượt khó, Tổ đại biểu HĐND huyện, thường trực HĐND xã đã vận động kinh phí trao tặng gia đình bà 50 triệu đồng cất mới lại căn nhà.

“Cũng nhờ sự quan tâm kịp thời của đại biểu HĐND mà giờ đây gia đình tôi có được căn nhà khang trang, ổn định cuộc sống. Từ nay, vợ chồng tôi tập trung làm việc thật tốt, cố gắng tích góp để kinh tế gia đình ngày càng khá hơn”, bà Hồng My chia sẻ.

Theo Thường trực HĐND huyện Châu Thành A, qua ý kiến tổng hợp từ HĐND xã gửi về sau buổi tiếp xúc, đối thoại với công nhân Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh, Thường trực HĐND huyện ghi nhận được 4 trường hợp công nhân trên địa bàn huyện đang khó khăn về nhà ở. Để giúp cử tri vượt khó, Thường trực HĐND huyện đã vận động xã hội hóa từ các mạnh thường quân trao tặng 4 căn nhà, mỗi căn 50 triệu đồng cho công nhân, trong đó có 1 căn ở xã Tân Phú Thạnh, các căn nhà còn lại tặng cho công nhân ở các xã, thị trấn khác trong huyện.

Gặp gỡ cử tri tại nhà

Song song đó, Tổ đại biểu HĐND huyện còn phối hợp cùng Thường trực HĐND xã Tân Phú Thạnh đổi mới hình thức tiếp xúc cử tri thông qua việc thành lập nhóm đại biểu đến tiếp xúc, gặp gỡ cử tri tại nhà.

“Với hình thức gặp gỡ cử tri tại nhà, năm qua, chúng tôi đã gặp gỡ trực tiếp với 15 cử tri công nhân trên địa bàn xã. Qua đó, nhận thấy cử tri thoải mái, thẳng thắn hơn trong việc bày tỏ ý kiến, kiến nghị. Với hình thức trò chuyện, trao đổi trực tiếp, các vấn đề cử tri chưa rõ cũng được đại biểu giải thích cặn kẽ, thấu đáo hơn”, bà Nguyễn Hoàng Thanh Thúy, Phó Chủ tịch HĐND xã Tân Phú Thạnh, cho biết.

Nhận thấy hiệu quả của hình thức tiếp xúc, gặp gỡ cử tri tại nhà, năm 2023 này, Thường trực HĐND xã Tân Phú Thạnh tiếp tục duy trì, nhân rộng mô hình, mở rộng thêm đối tượng tiếp xúc cử tri tại nhà.

Mới đây, Tổ đại biểu HĐND huyện, Thường trực HĐND xã đã phối hợp cùng UBND xã và các ngành liên quan tổ chức gặp gỡ, nắm tâm tư nguyện vọng của một số cử tri bị thu hồi đất bởi Dự án Khu tái định cư nông thôn giai đoạn 2, xã Tân Phú Thạnh.

Sau lần gặp gỡ, tiếp xúc với các đại biểu HĐND huyện, xã và chính quyền địa phương, gia đình ông Trần Văn Hương, ở ấp Thạnh Lợi A, xã Tân Phú Thạnh, đã gương mẫu trong việc bàn giao mặt bằng cho địa phương thực hiện Dự án Khu tái định cư nông thôn giai đoạn 2.

Không chỉ bị thu hồi khoảng 6.000m2 diện tích đất ở và đất sản xuất (gồm nhà ở, đất vườn, đất ruộng), đồng thời trên phần đất của gia đình ông Hương còn buộc phải di dời 2 phần mộ của ba mẹ. Đến thời điểm này, công tác giải phóng mặt bằng chỉ mới ở giai đoạn kiểm đếm, chưa áp giá bồi thường phần mồ mả. Nhưng qua tiếp xúc, được các đại biểu HĐND tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của dự án, vận động gia đình tranh thủ dịp thanh minh có thể di dời phần mồ mả sớm để thuận tiện cho việc bàn giao mặt bằng sau này, gia đình ông Hương đã đồng thuận cao.

Ngày 15-4 vừa qua, gia đình ông Hương đã tự nguyện di dời 2 phần mộ về Nghĩa trang huyện Châu Thành A (1 phần mộ của liệt sĩ, 1 phần mộ là mẹ Việt Nam anh hùng) trong khi gia đình vẫn chưa nhận được thông báo mức giá bồi thường và chưa đến thời điểm giao đất.

“Được anh em ở địa phương tuyên truyền, vận động thường xuyên nên tôi nhận thấy được nghĩa vụ, trách nhiệm của mình đối với địa phương, do vậy gia đình tôi tự nguyện di dời phần mồ mả trước, đối với các phần bồi thường, hỗ trợ còn lại, tôi cũng đồng thuận theo quy định của Nhà nước và bàn giao mặt bằng cho dự án theo quy định”, ông Hương chia sẻ.

Theo ông Huỳnh Văn Mơ, Phó Chủ tịch HĐND huyện Châu Thành A, qua việc đổi mới hình thức tiếp xúc cử tri đã tạo điều kiện thuận lợi hơn cho cử tri trong việc tiếp xúc, gặp gỡ, bày tỏ ý kiến, gửi gắm những nguyện vọng của bản thân và đóng góp ý kiến cho địa phương đến đại biểu HĐND các cấp.

Từ hiệu quả thực tế của mô hình “Đồng hành cùng cử tri là công nhân đang làm việc tại Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh”, năm 2023, ngoài các hội nghị tiếp xúc cử tri định kỳ trước, trong và sau các kỳ họp, Thường trực HĐND sẽ tiếp tục mở rộng việc tiếp xúc cử tri chuyên đề theo nhóm đối tượng, tiếp xúc cử tri theo từng nhóm nhỏ ở địa bàn dân cư, tiếp xúc cử tri tại nhà...

Dự kiến, tháng 5 tới, Thường trực HĐND huyện sẽ phối hợp tổ chức một cuộc tiếp xúc cử tri chuyên đề với một nhóm đối tượng cử tri là hộ nghèo. Với các hình thức đổi mới hoạt động tiếp xúc cử tri được thực hiện sẽ từng bước khắc phục những hạn chế, tồn tại trong hoạt động tiếp xúc cử tri thời gian qua, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND phù hợp với điều kiện thực tiễn đặt ra ở từng địa phương...

Bài, ảnh: QUỲNH LAM

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>