HĐND thành phố Vị Thanh thông qua 7 nghị quyết tại Kỳ họp thứ bảy

01/07/2022 | 12:11 GMT+7

(HG) - Chiều ngày 30-6, Kỳ họp thứ bảy HĐND thành phố Vị Thanh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra phiên bế mạc. Đến dự có bà Mã Thị Tươi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh.

Đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết tại kỳ họp.

Trong phiên họp này, lãnh đạo ngành y tế và Công an thành phố đã giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu và cử tri quan tâm liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn; tình hình an ninh trật tự, công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trong thời gian tới. Thường trực UBND thành phố giải trình nhiều vấn đề cử tri, đại biểu đặt ra qua tiếp xúc cử tri trước kỳ họp; đề ra những định hướng về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh từ nay đến cuối năm 2022.

Cũng tại phiên họp này, đại biểu đã biểu quyết thông qua 7 nghị quyết quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Trong đó có Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2022; Nghị quyết điều chỉnh bổ sung dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022; Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm, giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố…

Phát biểu tại phiên bế mạc kỳ họp, ông Trần Quốc Khởi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, đề nghị, trong 6 tháng cuối năm 2022, chính quyền các cấp trên địa bàn cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện thắng lợi các nghị quyết đề ra. Đồng thời, đẩy mạnh việc học tập và làm theo gương Bác theo chủ đề của tỉnh năm 2022, gắn với thực hiện 4 chương trình phát triển công nghiệp - nông nghiệp - đô thị và du lịch trên địa bàn thành phố.

Ông Trần Quốc Khởi cũng yêu cầu, chính quyền các cấp cần tăng cường chỉ đạo nâng chất các xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao theo tiêu chí mới và phường văn minh đô thị, phường văn minh đô thị nâng cao, nhằm tiếp tục nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân thành phố. Đại biểu HĐND thành phố và đại biểu HĐND phường, xã phải luôn nêu cao trách nhiệm, gương mẫu trên mọi lĩnh vực cho cử tri noi theo; luôn tích cực liên hệ, gần gũi và lắng nghe, phản ánh trung thực những ý kiến, kiến nghị của cử tri...

Tin, ảnh: QUỲNH LAM

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>