Thị trường rằm tháng Giêng sôi động

23/02/2024 | 14:42 GMT+7

(HGO) - Theo khảo sát tại các chợ truyền thống trên địa bàn tỉnh, giá bán các loại lương thực, thực phẩm vào ngày rằm tháng Giêng giữ mức ổn định, nguồn cung dồi dào, phong phú, sức mua vào ngày cao điểm tăng mạnh so với những ngày trước.

Các loại hoa tươi được người dân chọn mua trong dịp này.

Bà Nguyễn Thị Hiền, tiểu thương bán trái cây tại chợ phường VII, thành phố Vị Thanh, cho biết: “Sáng nay người dân bắt đầu đi chợ mua trái cây về cúng rằm nên số lượng bán ra tăng gần gấp đôi so với ngày thường. Người dân chủ yếu mua quýt, thanh long, nho,… để cúng. Dù lượng khách đông hơn nhưng giá bán ra vẫn giữ ở mức ổn định, một số loại tăng nhẹ trong dịp này”.

Cụ thể, giá bán sapô khoảng 25.000-30.000 đồng/kg, mãng cầu dao động từ 40.000-60.000 đồng/kg, quýt vàng có giá khoảng 50.000 đồng/kg… Mức giá này tăng nhẹ so với những ngày trước đây. Ngược lại, các loại hoa tươi không tăng giá trong ngày này, các loại hoa cúc vàng, cúc nhiều màu giữ mức giá từ 25.000-35.000 đồng/bó, cúc đồng tiền bó lớn có giá 40.000 đồng/bó, hoa mẫu đơn bó lớn có giá khoảng 100.000 đồng/bó.

Thị trường trái cây cúng rằm đa dạng, giá cả ổn định.

Dịp rằm tháng Giêng được xem là rằm lớn trong năm, thị trường đồ chay đang diễn ra sôi động. Những ngày qua, sức mua các loại thực phẩm chay tăng 30-40% so với ngày thường. Cụ thể như tàu hủ trắng, chiên có giá 3.000-6.000 đồng/miếng; tàu hủ ky lá, cọng có giá 11.000-14.000 đồng/100g; mì căn 60.000-80.000 đồng/kg... Các sản phẩm khô được người tiêu dùng ưa chuộng trong mùa chay có thể kể đến như sườn non, gà lát, bong bóng cá, măng khô… có giá từ 15.000-30.000 đồng/100g.

Tin, ảnh: MAI THANH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>