Đề phòng mưa giông diện rộng do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới

26/09/2023 | 10:59 GMT+7

(HG) - Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hậu Giang cho biết, hồi 10 giờ ngày 25-9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) ở vào khoảng 15,3 độ Vĩ Bắc; 110,5 độ Kinh Đông, cách Đà Nẵng khoảng 260km về phía Đông Đông Nam, cách Quảng Ngãi khoảng 180km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/giờ), giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây với tốc độ 10-15km/h. Dự báo khoảng từ 20-22h ngày 25-9, ATNĐ vào đất liền, khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi và suy yếu thành thấp. Ngày 27-9 vùng thấp trên di chuyển vào Vịnh Thái Lan và xu thế mạnh thêm.

Do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới nên trên địa bàn tỉnh đã có mưa trên diện rộng.

Ngày 28, 29-9 khu vực phía Đông Nam quần đảo Hoàng Sa hình thành vùng thấp mới và có xu hướng mạnh lên thành ATNĐ, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và đi vào Vịnh Bắc bộ trong những ngày đầu tháng 10.

Đối với khu vực tỉnh Hậu Giang, từ ngày 25 đến 28-9, trời nhiều mây, có mưa giông trên diện rộng, lượng mưa vừa, có nơi mưa to. Trong cơn giông có kèm theo gió giật và sét đánh. Lượng mưa trung bình ngày dao động từ 40-60mm. Từ ngày 29 đến 30-9 giảm mưa, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, nhiệt độ tăng nhẹ, mưa giông cục bộ vào chiều tối. Lượng mưa trung bình ngày từ 15-25mm.

Hiện tại mực nước trên sông Cái Côn, trạm thủy văn Phụng Hiệp đang ở mức thấp, ít biến đổi trong 4 ngày tới và sẽ lên nhanh từ ngày 30-9, ở mức từ 1,45-1,50m trên báo động III từ 0,05-0,10m) vào những ngày đầu tháng 10. Mực nước trên sông Xà No, trạm thủy văn Vị Thanh và mực nước nội đồng đang lên chậm (do mưa tại chỗ), dự báo đạt đỉnh vào ngày 30-9 đến ngày 3-10, dao động từ 0,78-0,85m trên báo động III từ 0,03-0,10m, gây ngập lụt một số vùng trũng, thấp, vùng thoát nước kém. Địa phương có nguy cơ ngập lụt cục bộ cao là thành phố Vị Thanh, huyện Vị Thủy, huyện Phụng Hiệp, huyện Long Mỹ và thị xã Long Mỹ.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hậu Giang khuyến cáo trước và trong mùa mưa bão, cần kiểm tra đường dây điện, chặt tỉa cành cây to gần đường điện, gần nhà, trường học. Kiểm tra chằng, chống, gia cố nhà cửa và các công trình phụ. Khi có giông, sét tìm nơi trú ẩn an toàn, không nên mang theo vật dụng bằng sắt, kim loại hút điện, dẫn điện. Không trú ẩn dưới gốc trụ điện, gốc cây lớn, gầm cầu. Tránh xa trạm biến thế, hệ thống thu lôi và chú ý quan sát tránh dây điện, tôn bay, nhà sập, cây gãy đổ. Không chạy đò ngang, đò dọc chở khách khi trời chuyển giông, lốc, sét và chú ý an toàn khi tham gia giao thông.

Ngoài ra, khơi thông dòng chảy, vớt bớt lục bình cản trở dòng chảy. Để chuẩn bị phòng ngừa con nước triều cường giữa và cuối tháng 10 đầu tháng 11-2023 được dự báo cao hơn trung bình nhiều năm và cao hơn báo động III từ 0,20-0,30m, người dân cần chuẩn bị che, vây bờ ao cá, đắp bờ bao vườn cây ăn trái, chuẩn bị máy bơm để bơm nước ra khi ngập lụt kéo dài...

Tin, ảnh: H.T

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>