Mở đợt cao điểm xử lý lục bình, rác thải trên sông

24/09/2018 | 08:58 GMT+7

(HG) - Theo kế hoạch của UBND tỉnh, tới đây sẽ mở đợt cao điểm xử lý lục bình, rác thải, khai thông dòng chảy ở các tuyến sông, kênh, rạch trên địa bàn Hậu Giang.

Những tuyến kênh dày đặc lục bình tới đây sẽ được xử lý để khai thông dòng chảy.

Theo đó, sẽ chọn huyện Phụng Hiệp làm điểm ra quân và chỉ đạo chung của tỉnh. Các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch ở đợt cao điểm xử lý lục bình, rác thải, khai thông dòng chảy ở các tuyến sông, kênh, rạch trên địa bàn; đồng thời chọn điểm chỉ đạo chung của đơn vị mình quản lý. Huy động mọi nguồn lực, lực lượng tại chỗ cùng tiến hành triển khai vớt lục bình, rác thải trên địa bàn; đảm bảo thông thoáng dòng chảy, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động giao thông thủy, phục vụ công tác phòng chống lũ. Điểm chỉ đạo của tỉnh sẽ mở đợt vào ngày 24-9, còn cấp huyện vào ngày 2-10.

Mục đích của việc làm này nhằm tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của lục bình lấn chiếm lòng sông, kênh, rạch gây cản trở dòng chảy, nguy cơ ngập lụt, ảnh hưởng đến môi trường, sinh hoạt và sản xuất của người dân.

Tin, ảnh: T.TRÚC

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>