Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đã đạt hơn 70%

21/10/2016 | 05:54 GMT+7

(HG) - Nhờ đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, đặc biệt là sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền các cấp trong vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), đến nay tỷ lệ bao phủ BHYT toàn tỉnh, cũng như các địa phương đã có nhiều tiến triển tích cực. Đặc biệt, nhiều huyện đã có kế hoạch phát động thi đua vận động người dân tham gia BHYT, nhờ đó nhận thức của người dân đã có nhiều thay đổi.

Tính đến ngày 14-10, toàn tỉnh có 570.089 người, đạt 70,93% dân số tham gia BHYT. Như vậy, Hậu Giang cần khai thác thêm hơn 23.000 người để đạt được kế hoạch được giao là 74%. Trong đó, Châu Thành A đạt vượt mức kế hoạch BHXH tỉnh giao là 68,37%, vượt 173 người; Phụng Hiệp đạt 74,66%, cần khai thác hơn 6.000 người; thành phố Vị Thanh đạt 80,42%, cần khai thác thêm 1.700 người; huyện Long Mỹ đạt 80,72%, còn khai thác hơn 2.200 người; thị xã Ngã Bảy đạt 63,34%, còn khai gần 3.000 và thị xã Long Mỹ đạt 62,03%, còn khai thác hơn 4.300 người.

H.N

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>