Họp mặt ôn lại truyền thống Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác

21/05/2019 | 08:25 GMT+7

Trồng 12.000 cây tràm hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về phòng, chống thiên tai

(HG) - Chi cục Kiểm lâm tỉnh vừa tổ chức buổi họp mặt ôn lại truyền thống Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác nhân dịp Sinh nhật Bác (19-5). Tại buổi họp mặt, đại biểu và gần 100 đoàn viên, công đoàn viên của Chi cục Kiểm lâm tỉnh, Hạt Kiểm lâm huyện Phụng Hiệp và Hạt Kiểm lâm liên huyện Long Mỹ đã cùng nhau ôn lại truyền thống về Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác. Bên cạnh đó, các đại biểu còn xem biểu diễn 3 tiểu phẩm, gồm: tiểu phẩm “Đốt ong lấy mật gây cháy rừng”, “Đốt đồng gây cháy lan”, “Bẫy bắt chim rừng”. Đây là những tiểu phẩm gắn với hoạt động tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy rừng và bảo vệ động vật hoang dã của ngành kiểm lâm tỉnh, cũng như hạt kiểm lâm các địa phương có rừng. Qua đây, nhằm đa dạng hình thức và nâng cao kỹ năng tuyên truyền cho các cán bộ phụ trách công tác này của ngành kiểm lâm.

Hạt Kiểm lâm huyện Phụng Hiệp thực hiện tiểu phẩm “Đốt ong lấy mật gây cháy rừng” tại buổi họp mặt.

- Nhằm hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về phòng, chống thiên tai (từ ngày 15 đến 22-5), mới đây, Công đoàn Chi cục Thủy lợi phối hợp với Công đoàn Sở NN&PTNT tỉnh, Phòng Kinh tế thành phố Vị Thanh tổ chức trồng 12.000 cây tràm dọc theo tuyến đê bao ngăn mặn Long Mỹ - Vị Thanh (đoạn thuộc địa bàn thành phố Vị Thanh), tổng kinh phí thực hiện gần 20 triệu đồng. Ngoài hưởng ứng tuần lễ về phòng, chống thiên tai quốc gia thì đây còn là hoạt động nâng cao nhận thức cho cán bộ, người dân trong việc trồng cây xanh thích ứng với biến đổi khí hậu và chống sạt lở.

HỮU PHƯỚC

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>