Thành phố Ngã Bảy: Nông dân tận dụng lợi thế đất đai màu mỡ để tăng giá trị kinh tế nông hộ

23/08/2023 | 10:52 GMT+7

(HG) - Lợi thế về đất đai màu mỡ đang được người dân thành phố Ngã Bảy tận dụng khai thác hiệu quả để tăng giá trị kinh tế nông hộ, nâng cao chất lượng cuộc sống. Hiện tại, với hơn 5.325ha vườn cây ăn trái, trong đó diện tích đang cho trái là 4.372ha, ước sản lượng nông sản của Ngã Bảy mỗi năm là hơn 60.000 tấn các loại. Chỉ tính riêng trong 8 tháng đầu năm 2023 này, tổng sản lượng nông sản đã thu hoạch của nông dân gần 58.000 tấn, đạt trên 93% sản lượng cả năm.

Trong nhóm các cây trồng chủ lực thời điểm này vẫn là mít, với trên 1.800ha; kế đến là nhóm cây có múi, chiếm trên 1.660ha và sầu riêng 363ha. Còn lại là nhóm cây ăn trái khác, như: chôm chôm, mãng cầu xiêm, xoài… Về giá nông sản, có thể thấy sầu riêng là loại nông sản có giá khá ổn định, trung bình 40.000-50.000 đồng/kg; mít giá tùy vào thời điểm, riêng cuối tháng 8 này giá mít khá cao, mít loại I có giá trên 40.000 đồng/kg, nhưng có thời điểm giá mít giảm xuống dưới 10.000 đồng/kg; đối với chanh không hạt, thời điểm hiện tại chỉ có giá 5.000-6.000 đồng/kg. Để đảm bảo tính kinh tế lâu dài, ngoài chọn giống cây trồng thích hợp, người dân cũng áp dụng những tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất để vừa giảm chi phí, tăng năng suất, tăng chất lượng sản phẩm làm ra, nhằm đảm bảo cho nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

BẢO TOÀN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>