Bị phạt tù vì tội hủy hoại tài sản của người khác

08/11/2017 | 07:58 GMT+7

(HG) - Ngày 7-11, tại UBND thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp, Tòa án nhân dân huyện Phụng Hiệp mở phiên tòa xét xử lưu động đối với 2 bị cáo Phạm Bùi Quang Ái, sinh năm 2000, ngụ thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp và Nguyễn Tấn Phát, sinh năm 1995, ngụ xã Hiệp Hưng, huyện Phụng Hiệp, về tội hủy hoại tài sản của người khác.

Hai đối tượng Phát và Ái tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, do có mâu thuẫn từ trước, nên vào khoảng 23 giờ ngày 14-6-2017, thấy Trần Trọng Nhân, Võ Hoàng Đệ cùng một số bạn ăn cháo tại nhà lồng thị trấn Cây Dương, nhóm của Ái, Phát và một số thanh niên khác đã dùng ống tuýp sắt, một cây dao tự chế rượt đánh nhóm của Nhân. Bị đánh bất ngờ nên Nhân và nhóm bạn bỏ chạy, Ái và đồng bọn đuổi theo nhưng tìm không gặp. Thấy chiếc xe hiệu Honda Wave RSX mang biển số 95E1-225.75 của Đệ còn đậu tại hiện trường, các đối tượng đã dùng tuýp sắt đập phá, đốt xe. Đến 0 giờ 30 phút ngày 15-6-2017, Đệ đến Công an thị trấn Cây Dương trình báo. Kết quả giám định chiếc xe của Đệ cháy rụi hoàn toàn, giá trị tài sản khoảng 16 triệu đồng. Tại phiên tòa, xét thấy hành vi của bị cáo Phát, Ái mang tính côn đồ, quyết tâm phá hoại tài sản của người khác, Tòa án nhân dân huyện Phụng Hiệp tuyên phạt Phát 15 tháng tù, Ái 12 tháng tù. Đồng thời, buộc các đối tượng phải bồi thường thiệt hại 15 triệu đồng cho người bị hại.

Tin, ảnh: DUY KHÁNH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>