Không còn vành móng ngựa tại phiên tòa hình sự

12/01/2018 | 09:08 GMT+7

(HG) - Đây là quy định tại Thông tư 01/2017 của Tòa án nhân dân tối cao chính thức có hiệu lực từ tháng 1-2018.

Vành móng ngựa sẽ được thay thế bằng bục khai báo tại phiên tòa hình sự.

Theo đó, vành móng ngựa được thay thế bởi bục khai báo. Đồng thời, phong xử án sẽ được bố trí hai bục. Bục cao nhất là vị trí của hội đồng xét xử, hội đồng giải quyết việc dân sự, phá sản; bục thứ hai là vị trí của những người tiến hành tố tụng khác, người tham gia tố tụng và người tham dự phiên tòa.

Bên cạnh đó, tại phiên tòa hình sự sơ thẩm, phúc thẩm, luật sư được bố trí chỗ ngồi ngang bằng với đại diện viện kiểm sát. Còn tại phiên tòa tái thẩm, giám đốc thẩm, vị trí của đại diện viện kiểm sát được bố trí phía dưới và đối diện với vị trí của thư ký phiên tòa.Vị trí của người tham gia tố tụng như người bào chữa, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự, đương sự, người bị kết án được bố trí ngang hàng và ở dưới vị trí của đơn vị chức năng của tòa án.

Quy định mới này nhằm đảm bảo 3 yếu tố: quyền con người, nguyên tắc suy đoán vô tội khi chưa có bản án có hiệu lực, bình đẳng trong tranh tụng tại tòa theo tinh thần tại Hiến pháp năm 2013.

Tin, ảnh: Đ.B

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>