Nhiều biện pháp chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại

15/07/2020 | 05:25 GMT+7

(HG) - Ông Nguyễn Văn Hòa, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, cho biết, góp phần thực hiện Chỉ thị số 46 ngày 27/7/2010 của Ban Bí thư về chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội, sở đã và đang tập trung thực hiện có hiệu quả các danh hiệu: “Gia đình văn hóa”, “Người tốt việc tốt”, “Ấp, khu vực văn hóa”, “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”… Qua đây, nhằm nâng cao ý thức tự quản, tự giác phòng ngừa của mỗi cá nhân trong việc tẩy chay, ngăn chặn, loại bỏ các sản phẩm văn hóa độc hại; giữ gìn đạo đức, thuần phong mỹ tục, xây dựng và bảo vệ các giá trị văn hóa tốt đẹp của gia đình.

Xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở rất được quan tâm để góp phần giữ gìn đạo đức, thuần phong mỹ tục, bảo vệ các giá trị văn hóa tốt đẹp.

Từ khi thực hiện Chỉ thị số 46 đến nay, sở tích cực phối hợp thanh tra, kiểm tra 1.014 cuộc với 4.140 lượt cơ sở kinh doanh văn hóa, dịch vụ văn hóa công cộng. Kết quả, phát hiện 951 cơ sở vi phạm, ra quyết định xử phạt hành chính với số tiền 708 triệu đồng; tịch thu 35.305 bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu, 209 băng cassette và 40 quyển sách bối toán, in lậu; xử lý 11 cơ sở vi phạm tái, chép video đồi trụy vào điện thoại di động cho khách.

Tiếp tục thực hiện chỉ thị trên của Ban Bí thư, sở sẽ đẩy mạnh phối hợp với các ngành, địa phương thực hiện các hoạt động tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội sâu rộng trong toàn tỉnh, qua đó để nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân cùng tay thực hiện công tác này.

Tin, ảnh: TRƯỜNG SƠN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>
Liên kết hữu ích