Vận động hơn 16,4 tỉ đồng chăm lo nạn nhân chất độc da cam

07/07/2023 | 15:07 GMT+7

(HGO) – Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm, các cấp hội nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn tỉnh đã vận động được hơn 16,4 tỉ đồng để chăm lo cho đối tượng, đạt 548,6% so với kế hoạch. Trong đó, Hội Nạn nhân Chất độc da cam/Dioxin tỉnh vận động tiền mặt và hiện vật quy thành tiền là 173 triệu đồng. Các huyện, thị, thành hội phối hợp cùng các xã, phường, thị trấn vận động được gần 16,3 tỉ đồng. Qua đó, đã hỗ trợ 7 suất lọc thận trị giá 23 triệu đồng; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 19 người với tổng số tiền 160 triệu đồng. Tặng 72 xe lăn trị giá 161,5 triệu đồng và thăm hỏi, trao 31.687 phần quà trị giá hơn 16,1 tỉ đồng.

Hội nghị đã thông qua kế hoạch tổ chức kỷ niệm 62 năm thảm hoạ da cam ở Việt Nam (10/8/1961-10/8/2023) và Ngày Vì nạn nhân chất độc da cam (10-8).

8/8 hội cấp huyện đã cơ bản hoàn thành việc tổ chức đại hội đại biểu sáp nhập và đổi tên thành “Hội Người mù – Chất độc da cam – Khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em”. Toàn tỉnh xây dựng, duy trì được 1 Câu lạc bộ Người Việt Nam có thân nhân định cư nước ngoài, 1 tổ tình nguyện là hội viên cựu chiến binh và 14 tổ, nhóm thiện nguyện, với 327 thành viên, cùng chung tay chăm lo cho nạn nhân chất độc da cam.

Ngày 7-7, Hội Nạn nhân Chất độc da cam/Dioxin tỉnh đã tổ chức Hội nghị Sơ kết hoạt động hội 6 tháng đầu năm 2023. Hội nghị đã thông qua kế hoạch tổ chức kỷ niệm 62 năm thảm hoạ da cam ở Việt Nam (10/8/1961-10/8/2023) và Ngày Vì nạn nhân chất độc da cam (10-8). Dự kiến dịp này, ở cấp tỉnh sẽ có 300 phần quà, mỗi phần trị giá 400.000 đồng đến nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn tỉnh. Hỗ trợ sinh kế cho 3 hộ chăn nuôi bò, 6 hộ chăn nuôi heo, giúp các gia đình nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn vượt khó vươn lên trong cuộc sống. Các hội cấp huyện cũng vận động xã hội hóa để hỗ trợ thêm cho các đối tượng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thăm hỏi, chăm lo cho đối tượng trong suốt Tháng hành động vì nạn nhân chất độc da cam (1/8/2023 – 31/8/2023) do Trung ương hội phát động.

 Bà Nguyễn Thanh Thuỷ, Chủ tịch Hội Nạn nhân Chất độc da cam/Dioxin tỉnh, nhấn mạnh: Các hoạt động kỷ niệm 62 năm Ngày Vì nạn nhân da cam phải đảm bảo thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả. Giúp các cấp, các ngành, đoàn thể, xã hội hiểu và chia sẻ nỗi đau với nạn nhân da cam. Từ đó, chung tay giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn tỉnh.

Tin, ảnh: ĐANG THƯ

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>