Bi sắt Hậu Giang và nỗi lo hiện hữu...

05/09/2024 | 04:59 GMT+7

Muốn nối dài mạch thành tích, bi sắt Hậu Giang sẽ cần những tính toán phù hợp trong chiến lược phát triển.

Lớp bi sắt phong trào góp phần tìm kiếm lực lượng bổ sung cho đội tuyển tỉnh.

Nới rộng phong trào cơ sở

Gần 2 tháng qua, em Cao Hoàng Hào, ở phường IV, thành phố Vị Thanh, thường xuyên đến tập luyện bi sắt ở sân trước Nhà thi đấu đa năng tỉnh. Hoàng Hào cho biết: “Trước giờ em chỉ quen đá bóng, khi tập bi sắt lại thấy yêu thích môn này”.

Môn bi sắt được Hậu Giang đưa vào hệ thống thể thao thành tích cao đầu năm 2021, do khó khăn về cơ sở vật chất, đội chỉ gửi tập luyện tại thành phố Cần Thơ. Sau những thành công từ đấu trường quốc gia, SEA Games, hệ thống sân tập được hoàn thiện, đội đã hội quân về tập luyện tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh từ tháng 7 vừa qua. Mục tiêu khơi dậy, phát triển phong trào bi sắt địa phương, từ đó phát hiện những vận động viên có tố chất phù hợp để bồi dưỡng, đào tạo đỉnh cao, tránh trường hợp hụt hẫng lực lượng kế thừa.

Các tỉnh, thành lân cận như Sóc Trăng, Trà Vinh… bi sắt là môn thể thao quen thuộc hàng ngày với người dân, tuy nhiên ở Hậu Giang vẫn còn khá mới mẻ. Môn bi sắt dễ tiếp cận, chi phí đầu tư trang thiết bị, dụng cụ tập luyện ít tốn kém nhưng đòi hỏi khả năng định hình, xác định rõ mục tiêu, sự vững vàng tâm lý và kiên trì thi đấu.

Trước mắt, tỉnh tập trung phát triển phong trào, tạo sự lan tỏa sâu rộng đến người dân, lực lượng học sinh, đoàn viên thanh niên, không phân biệt giới tính, độ tuổi, mọi người đều có thể tham gia tập luyện dưới sự hỗ trợ chuyên môn từ huấn luyện viên đội bi sắt tỉnh. Đã có 4 đơn vị trong tỉnh xây dựng sân bi sắt gồm thành phố Vị Thanh, huyện Châu Thành A, thành phố Ngã Bảy, thị xã Long Mỹ. Một số cán bộ phụ trách chuyên môn cũng được hướng dẫn, huấn luyện cách chơi bi sắt để từng bước phát triển phong trào cơ sở.

Vận động viên Trần Lê Lan Anh chia sẻ: “Chúng tôi dần thích nghi với điều kiện tập luyện, nơi ăn nghỉ ở tỉnh. Tôi cố gắng hoàn thiện chuyên môn tốt nhất chuẩn bị cho các giải sắp tới, đồng thời hỗ trợ những người mới tập luyện nhằm thúc đẩy phong trào bi sắt tỉnh”.

 Hiện có khoảng 20 tỉnh, thành trên cả nước phát triển môn bi sắt, chủ yếu ở đồng bằng sông Cửu Long. Bi sắt đã được đưa vào thi đấu trong hệ thống SEA Games, các giải châu Á, thế giới. Bài toán cần tháo gỡ cho bi sắt tỉnh lúc này là việc tìm kiếm nguồn lực đủ tầm, đủ sức phục vụ thi đấu.

Duy trì nguồn lực bổ sung

Thông thường, các giải bi sắt cấp độ quốc gia chỉ tổ chức khoảng 10 nội dung thi đấu khiến những cuộc tranh chấp huy chương diễn ra quyết liệt.

 Lực lượng bi sắt Hậu Giang chỉ đếm trên đầu ngón tay, với 6 vận động viên ở 3 tuyến tuyển, trẻ, năng khiếu. Do nguồn lực ít nên không thể kết hợp thi đấu các nội dung đồng đội, bi sắt Hậu Giang chỉ đủ sức tham gia 1 hoặc 2 nội dung thế mạnh. Đặc biệt, đội còn phải chịu sức ép từ các đối thủ mạnh với lực lượng đông, trình độ cao, đăng ký nhiều nội dung dẫn đến hạn chế khả năng chiến thắng, tạo áp lực nặng về thành tích.

Bi sắt Hậu Giang có các tiềm năng như Trần Lê Lan Anh, Trần Lê Thanh Thảo, Nguyễn Thị Thanh Vân giàu khả năng cạnh tranh huy chương. Tuy nhiên, trường hợp “chảy máu tài năng” vẫn có thể diễn ra khi các vận động viên chủ chốt xin nghỉ hoặc chuyển đến đơn vị mới với mức đãi ngộ tốt hơn. Ngành chuyên môn cần xây dựng một kế hoạch dài hơi, vừa giúp đội có điều kiện tập huấn, thi đấu nâng cao trình độ chuyên môn đi kèm các chế độ đãi ngộ phù hợp.

Ông Liêu Văn Yều, huấn luyện viên đội bi sắt tỉnh, cho biết: “Chúng tôi cần bổ sung thêm khoảng 3 vận động viên lứa tuổi 14-15 trở lên để đảm bảo đủ nguồn lực tham gia các giải thi đấu trong thời gian tới. Đội rất cần sự chung tay, phối hợp và đồng hành phát triển ở các địa phương, các ngành để có thêm lực lượng vận động viên tiềm năng”.

Miễn hoàn toàn học phí khi tập luyện bi sắt

 

Đội bi sắt Hậu Giang hiện có 6 vận động viên gồm 2 tuyển, 2 trẻ và 2 năng khiếu. Đội từng giành một số thành tích ấn tượng như huy chương đồng Giải vô địch châu Á, huy chương vàng SEA Games 31, huy chương bạc SEA Games 32,…

Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao tỉnh đang tổ chức lớp bi sắt phong trào dành cho tất cả người dân, học sinh, đoàn viên thanh niên có nhu cầu tập luyện. Thời gian tập hai buổi sáng - chiều, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, tại sân bi sắt trước Nhà thi đấu đa năng tỉnh Hậu Giang. Người tham gia được miễn hoàn toàn học phí.

 

HỒNG NHUNG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>