“Chọn cho mình môn thể thao phù hợp để tập luyện”

23/11/2023 | 12:32 GMT+7

Là phương châm của cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021-2030. Mọi người tập luyện thể thao bằng tinh thần tự nguyện là cách rèn luyện sức khỏe, hạn chế bệnh tật, nâng cao chất lượng cuộc sống.

CLB bóng chuyền hơi nữ của phường I, thành phố Vị Thanh, tập luyện vào 18 giờ mỗi ngày.

Tập thể thao - Cùng nhau vui, khỏe

Hơn 1 năm qua, tầm 18 giờ, không khí tại sân UBND phường I, thành phố Vị Thanh, rộn ràng hẳn lên nhờ việc tập luyện của câu lạc bộ (CLB) bóng chuyền hơi nữ. Gần đây, phong trào bóng chuyền hơi nữ phát triển khá rộng, thường xuyên được tổ chức trong các giải, hội thao, thu hút đông đảo người tham gia. Chị Lê Thị Thùy Vân, công chức Tư pháp - Hộ tịch UBND phường I, thành phố Vị Thanh, cho biết: “Sau khi tan làm, chúng tôi tập bóng chuyền hơi thấy vừa vui lại rèn luyện sức khỏe tốt hơn. Các chị em đều tự nguyện tham gia, hùn tiền với nhau mua lưới, bóng và thường xuyên tổ chức giao lưu cùng những câu lạc bộ khác để học hỏi kinh nghiệm thi đấu”.

CLB hiện có 22 thành viên đến từ nhiều sở, ngành của tỉnh, cơ quan, trường học trên địa bàn thành phố Vị Thanh.

Duy trì hoạt động và phát triển CLB thể dục thể thao (TDTT) được xem là thành công lớn của cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” trên địa bàn tỉnh những năm qua. CLB với đa dạng loại hình tập luyện, phù hợp với từng đối tượng, lứa tuổi, giới tính, tình trạng sức khỏe, tạo nên thói quen, duy trì nề nếp luyện tập hàng ngày. Các môn thể thao phổ biến như võ thuật, bóng đá, bóng chuyền hơi, đi bộ, thể dục dưỡng sinh, cầu lông, bóng bàn, cờ tướng, yoga,… phát triển khá đồng đều, ổn định.

Bên cạnh CLB TDTT, thời gian qua, tỷ lệ gia đình thể thao ở tỉnh cũng tăng dần, nếu năm 2004, số hộ gia đình luyện tập TDTT chỉ có 6,4% thì hiện tại đã chiếm 27,02% số hộ gia đình toàn tỉnh.

Gia đình anh Lê Thanh Tuấn và chị Nguyễn Thị Thanh Thoảng, ở thị trấn Bảy Ngàn, huyện Châu Thành A, gần chục năm qua luôn duy trì tập luyện TDTT thường xuyên. Chị Thoảng thì thích đi bộ, anh Tuấn lại chọn bóng chuyền, bơi lội làm đam mê, còn con gái năm nay 10 tuổi lại gắn bó với cầu lông, đá cầu. Việc tập luyện giúp gia đình thêm gắn kết, dành nhiều thời gian cho nhau sau thời gian làm việc, học tập. Chị Thoảng chia sẻ: “Gia đình mỗi người có những thế mạnh, đam mê riêng nhưng điểm chung là rất thích thể thao. Nhờ sự hiểu ý, đoàn kết, phối hợp nhuần nhuyễn nên mới đây gia đình tôi đoạt giải ba phần thi “Vui chơi cùng con” ở Ngày hội Gia đình tiêu biểu các tỉnh, thành phố miền Tây Nam bộ lần thứ IV với trò chơi chuyền thun bằng ống hút, tải bóng, sút bóng vào cầu môn”.

Những CLB TDTT, gia đình thể thao… đã góp phần nâng cao tỷ lệ người dân tham gia tập luyện TDTT thường xuyên ở tỉnh. Nền tảng cơ bản để phát triển sự nghiệp TDTT tỉnh Hậu Giang trong giai đoạn mới…

Đến năm 2030 trên 50% dân số tập luyện TDTT thường xuyên

Những năm qua, tỉnh Hậu Giang luôn duy trì và không ngừng nâng cao chất lượng phong trào toàn dân tập luyện TDTT, có sức lan tỏa rộng khắp từ thành thị đến nông thôn.

Hàng năm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức 2 lớp đào tạo, tập huấn bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ về hướng dẫn tập luyện TDTT nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, huấn luyện viên, giáo viên, cộng tác viên, hướng dẫn viên vững vàng chuyên môn. Duy trì kế hoạch tổ chức giải thi đấu thể thao các cấp, phù hợp với tình hình phát triển phong trào và nguồn kinh phí. Riêng đối với cấp xã, ít nhất 3 cuộc/năm gồm hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, kỷ niệm ngày 30-4 và hoạt động chào mừng Quốc khánh 2-9.

Bên cạnh đó, tổ chức Đại hội TDTT cấp xã theo chu kỳ 4 năm/lần; Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân 3 cấp và các hoạt động TDTT trong tháng 3 hàng năm, giúp tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa, hiệu quả của việc luyện tập TDTT nâng cao sức khỏe, tầm vóc, thể lực, phòng chống bệnh tật. Tổ chức phong trào tập luyện bơi lội phòng, chống đuối nước, tai nạn cho trẻ em… Ông Trần Văn Tuấn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cho biết: “Sở luôn hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra các địa phương, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch, triển khai tốt cuộc vận động. Kiện toàn, ổn định bộ máy tổ chức TDTT các cấp, các ngành và ở cơ sở. Tăng cường xây dựng, đào tạo đội ngũ hướng dẫn viên, cộng tác viên TDTT, trọng tài… đảm bảo trình độ và năng lực về chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu phát triển phong trào”.

Tuy nhiên, khó khăn về cơ sở vật chất, kinh phí hoạt động là trở ngại của các địa phương trong quá trình thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021-2030, dẫn tới thiếu điểm tựa quan trọng để đẩy mạnh sự phát triển phong trào cơ sở. Ông Võ Quốc Dũng, Phó trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Vị Thanh, cho biết: “Thành phố có 62 CLB TDTT đa môn, nhưng kinh phí hàng năm cho lĩnh vực thể thao còn hạn chế nên chúng tôi không thể tổ chức nhiều giải đấu. Những địa phương gặp khó trong vận động xã hội hóa họ sẽ ít tham gia giải, vì vậy mất đi tính cọ xát, phát triển phong trào lẫn tìm kiếm tài năng”.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả cuộc vận động, tỉnh xác định tiếp tục huy động các nguồn lực từ ngân sách và xã hội hóa cho phát triển phong trào TDTT. Khuyến khích phát triển doanh nghiệp thể thao, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động sản xuất, kinh doanh, tổ chức dịch vụ tập luyện, thi đấu TDTT.

 Mục tiêu cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021-2030, phấn đấu đến năm 2025 có 38%, năm 2030 trên 50% dân số toàn tỉnh tham gia tập luyện TDTT thường xuyên. Số gia đình luyện tập TDTT đến năm 2025 đạt 28,86% và năm 2030 đạt 40% tổng số hộ gia đình toàn tỉnh. Năm 2030, có 100% số xã, phường có thiết chế thể thao đạt chuẩn theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; có ít nhất 3 câu lạc bộ TDTT cơ sở trở lên được thành lập và hoạt động tốt...

Năm 2004, số người tập luyện TDTT thường xuyên của tỉnh là 15,7%, đến nay tăng lên 37,57%; gia đình luyện tập TDTT năm 2004 là 6,4% thì hiện tại là 27,02%; CLB TDTT năm 2004 là 409 đến nay đã tăng lên hơn 800 CLB.

 

Bài, ảnh: HỒNG NHUNG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>