Đại hội Công đoàn ngành y tế

19/01/2018 | 08:56 GMT+7

(HG) - Ngày 18-1, Công đoàn ngành y tế tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018-2023.

Bà Lê Thị Thanh Lam, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh tặng cờ chúc mừng đại hội.

Nhiệm kỳ 2012-2017, Công đoàn ngành y tế thường xuyên giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách tại các đơn vị, quan tâm chăm lo đời sống tinh thần, vật chất để công nhân, viên chức, lao động an tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ. Phổ biến các chế độ, chính sách đến công nhân, viên chức, lao động trong ngành; các đơn vị thực hiện tốt chế độ chính sách xã hội, 100% đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ, công nhân, viên chức, lao động. Thực hiện nhiều công trình phần việc mang lại lợi ích thiết thực cho đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, lao động, như: Thực hiện 24 công trình, trên 50 phần việc với kinh phí gần 2 tỉ đồng. Trong nhiệm kỳ, ngành y tế đã tham gia tích cực các hoạt động xã hội, như: Khám chữa bệnh miễn phí cho đồng bào nghèo, gia đình chính sách, trẻ em các xã vùng sâu, vùng xa của tỉnh. Tích cực hưởng ứng đóng góp các loại quỹ, như: “Tấm lưới nghĩa tình” trên 900 triệu đồng, vận động hỗ trợ cất mới và sửa chữa trên 70 căn nhà mái ấm công đoàn với số tiền trên 1,5 tỉ đồng. Phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên và người lao động, như: thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, cơ sở y tế xanh - sạch- đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, nâng cao năng suất lao động, chất lượng khám, điều trị, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, thực hiện cải cách hành chính, xây dựng người công chức, viên chức, lao động “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu” gắn với Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Trong nhiệm kỳ, kết nạp 122 đoàn viên, đạt 152,5% chỉ tiêu, giới thiệu 95 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, đạt 283% so chỉ tiêu đề ra. 

Nhiệm kỳ 2018-2023, Công đoàn ngành y tế đề ra 2 nhóm chỉ tiêu phấn đấu: Nhóm chỉ tiêu công đoàn tham gia thực hiện và nhóm chỉ tiêu thuộc trách nhiệm của tổ chức công đoàn. Trong đó, 100% công nhân, viên chức, lao động được học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết công đoàn; 100% cán bộ công đoàn được bồi dưỡng tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ. Xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh từ 90% trở lên. Phấn đấu 60% đơn vị có từ 20 nữ công nhân, viên chức, lao động trở lên thành lập ban nữ công quần chúng. Hàng năm, bình quân mỗi công đoàn cơ sở bồi dưỡng, giới thiệu ít nhất 1 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Phấn đấu trong nhiệm kỳ có 40 công nhân, viên chức, lao động được kết nạp vào Đảng...

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 15 đồng chí. Ông Nguyễn Thanh Giang trúng cử giữ chức Chủ tịch Công đoàn ngành y tế nhiệm kỳ 2018-2023. 

PHI YẾN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>